Phó tổng thống Vance hé lộ mục tiêu số 1 của Mỹ trong xung đột với Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13.8 hé lộ mục tiêu số 1 của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, không nằm trong số mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đã công bố khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2.

"Tôi biết rằng giá dầu hôm nay đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ giá dầu và xăng ở mức rẻ cho người dân Mỹ trên cả nước", Phó tổng thống Vance nói trên kênh Fox News.

"Và tất nhiên, mục tiêu số 2 là đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân", ông Vance nói thêm.

Phó tổng thống Mỹ hé lộ mục tiêu số 1 trong xung đột với Iran

Mục tiêu số 1 mà ông Vance nêu ra không nằm trong số mục tiêu Tổng thống Trump đã công bố ngay sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành chiến dịch "tấn công phủ đầu" nhắm vào Iran vào ngày 28.2.

"Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran", ông Trump nói trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 28.2, đồng thời cam kết sẽ phá hủy năng lực hạt nhân và quân sự của Iran. "Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump khẳng định.

Khi vạch ra các mục tiêu của chiến dịch nói trên, ông Trump còn nhấn mạnh Mỹ sẽ xóa sổ chương trình tên lửa đạn đạo và lực lượng hải quân của Iran.

Phó tổng thống Vance là một trong những thành viên chính quyền tỏ ra hoài nghi nhất về chiến dịch tấn công nhắm vào Iran được phát động vào cuối tháng 2.

Phó tổng thống Vance hé lộ mục tiêu số 1 của Mỹ trong xung đột với Iran  - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C vào ngày 5.8

Ảnh: AFP

Phát ngôn mới của ông Vance cũng nhấn mạnh thực tế ngày càng rõ ràng rằng cuộc chiến hiện xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz, vấn đề mà Tehran đã đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự đàm phán.

Tuy nhiên, theo AFP, những phát biểu mới nhất của ông dường như xác nhận cách tiếp cận thận trọng hơn mà Tổng thống Mỹ đang ủng hộ. Đó là duy trì áp lực kinh tế mạnh mẽ lên Iran trong khi tình trạng bế tắc quân sự tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

"Đôi khi chúng tôi tập trung vào khía cạnh năng lượng vì muốn người dân Mỹ có khả năng chi trả cho giá dầu và xăng. Đôi khi chúng tôi rõ ràng tập trung vào quân sự... vào chương trình hạt nhân", ông Vance nói.

Quyết định của Mỹ tập trung vào áp lực kinh tế được đưa ra trong bối cảnh con đường ngoại giao dường như đang bị bế tắc, khi cả Washington lẫn Tehran đều giữ nguyên các điều kiện của mình đối với việc mở lại eo biển Hormuz.

Liên quan đến các lựa chọn quân sự, báo chí Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Trump đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nhanh chóng kho dự trữ một số loại tên lửa và máy bay không người lái.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.