Nước cờ nguội của ông Trump
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với trang Axios, ông Trump cho biết Mỹ đang trong trạng thái "nửa đàm phán" với Iran và chỉ việc ngồi chờ. Hiện nay, Tổng thống Mỹ vẫn chưa triển khai các đòn tấn công hủy diệt Iran song cũng không cho thấy sắp có những cú đột phá ngoại giao như ông đã nhiều lần tuyên bố vài tháng qua.
"Chúng tôi chỉ việc ngồi xem Iran với lạm phát khổng lồ và thực tế là họ không có tiền", ông Trump phát biểu. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Iran đang "hoàn toàn khánh kiệt" và họ không có tiền để trả lương cho binh sĩ trong khi lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ khiến cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia vùng Vịnh thêm trầm trọng. Trong khi đó, ông khẳng định người dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng ít từ xung đột với giá dầu ở mức 75 USD/thùng.
Theo giới quan sát, ông Trump đang đặt cược vào việc tạm dừng các kế hoạch không kích quy mô lớn để chờ nền kinh tế Iran tự suy kiệt dưới áp lực của lệnh cấm vận, lạm phát cao và việc phong tỏa hàng hải. Theo tờ The Wall Street Journal hôm 11.8, các cố vấn đã báo cáo cho ông Trump dữ liệu về tác động của lệnh cấm vận và nhà lãnh đạo đang cân nhắc siết chặt thêm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Luôn luôn là vậy. Giống như một ván cờ vậy", ông Trump miêu tả.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz nhìn từ Musandam (Oman) ngày 3.8
ẢNH: REUTERS
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei coi việc Mỹ cân nhắc tăng cường cấm vận là một "bước lùi" và lưu ý rằng Tehran đã chống chịu với điều đó trong nhiều thập niên. Vị quan chức chỉ ra rằng Mỹ luôn sử dụng biện pháp cấm vận mỗi khi không thể theo đuổi ngoại giao và khi lệnh cấm vận đó không hiệu quả, Washington lại tăng cường thêm. Ông cảnh báo khi các chính trị gia Mỹ "bám víu vào thói quen này", họ sẽ làm giảm các cơ hội còn lại để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tự gây ra.
Áp lực cho Mỹ
Việc ông Trump dịu giọng và chuyển sang đòn kinh tế cũng phần nào phản ánh việc Mỹ "bí nước đi" về quân sự. Truyền thông và các tổ chức nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng kho vũ khí tấn công lẫn phòng thủ của Mỹ đã suy giảm xuống mức đáng báo động sau vài tháng xung đột.
Mỹ điều tàu sân bay mới đến Trung Đông sau lo ngại về tàu USS Abraham Lincoln
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện làm nhiệm vụ đối phó Iran ở vùng Vịnh, đang trải qua đợt điều động kỷ lục gần 9 tháng. Báo Mỹ đưa tin rằng một số thủy thủ trên tàu đã nhắn tin cho người thân là muốn "nhảy xuống biển" do áp lực tinh thần cũng như điều kiện trên tàu. Theo AFP, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã viết thư cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, yêu cầu chăm lo cho thủy thủ và cho phép đoàn nghị sĩ lưỡng đảng lên tàu khảo sát tình hình.
Mặt khác, bất chấp việc ông Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, thực tế cho thấy tàu thương mại vẫn không dám di chuyển qua đây vì e ngại bị tấn công. Trong ngày 11.8, chỉ có 8 tàu đi qua eo biển, cực kỳ thấp so với mức 130-140 tàu/ngày vào thời điểm trước xung đột, theo Reuters. "Hiện nay, eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo", ông Hossein Taeb, chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm qua.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần, chưa rõ liệu ông Trump có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không nhưng theo ông Esmaeil Baqaei, "người Iran đã chứng minh họ là những kỳ thủ chuyên nghiệp".
Bình luận (0)