Phối hợp thu dung người lang thang ở TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
27/11/2021 05:58 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và Công an TP.HCM vừa ký kết ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và tập trung, thu dung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, người nghiện ma túy lang thang.

Theo đó, hai đơn vị sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra liên ngành; phối hợp rà soát địa bàn. Sở LĐ-TB-XH sẽ cung cấp thông tin cho Công an TP.HCM khi các đối tượng được chăm sóc, quản lý tại các đơn vị trực thuộc có dấu hiệu chăn dắt ăn xin hoặc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phía Công an TP.HCM sẽ chủ động triển khai các biện pháp phát hiện; phối hợp ngành LĐ-TB-XH thường xuyên rà soát địa bàn, xử lý nhanh, không để tình trạng người ăn xin, lang thang xuất hiện thường xuyên, kéo dài.

Covid-19 sáng 27.11: Cả nước 1.181.337 ca | Chuyện lạ người nghèo từ chối gói hỗ trợ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.