Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ký quy chế phối hợp Công an TP.HCM thu dung người lang thang

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
26/11/2021 12:04 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tập trung, thu dung người ăn xin, sinh sống nơi công cộng, người nghiện ma túy lang thang trên địa bàn.

Ngày 26.11, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, đơn vị và Công an TP.HCM thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và tập trung, thu dung người lang thang; người xin ăn, sinh sống nơi công cộng, người nghiện ma túy lang thang trên địa bàn TP.HCM.

Với quy chế phối hợp này, định kỳ 6 tháng - 1 năm, Sở LĐ-TB-XH và Công an TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; thống nhất định hướng nội dung, yêu cầu, biện pháp giải quyết; thành lập các đoàn công tác kiểm tra liên ngành tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, người nghiện ma túy lang thang trên địa bàn các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Người vô gia cư được thu dung, xét nghiệm sàng lọc, khám sức khỏe, khai báo thông tin tại địa phương trước khi được chuyển đến Trung tâm hỗ trợ xã hội (ảnh chụp ngày 25.8.2021)

khánh trần

Quy chế phối hợp cũng quy định về trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu định kỳ, kết quả; phối hợp rà soát địa bàn, xác minh người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, người nghiện ma túy lang thang; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Theo đó, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ có trách nhiệm thông tin đến Công an TP.HCM về số liệu, tình hình tập trung người xin ăn, sinh sống nơi công cộng; người nghiện ma túy lang thang, sinh sống nơi công cộng; kết quả giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng; cung cấp thông tin cho Công an TP.HCM trong trường hợp các đối tượng được chăm sóc, quản lý nuôi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc, có dấu hiệu thuộc đường dây chăn dắt ăn xin hoặc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an TP.HCM có trách nhiệm xác minh, xử lý và phản hồi lại Sở LĐ-TB-XH.

Covid-19 sáng 26.11: Cả nước 1.168.228 ca nhiễm | F0 còn tiếp tục cao trong những ngày tới

Xử lý nhanh, thu dung người ăn xin, lang thang

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hơn 2 tháng triển khai (tính từ ngày 23.8 đến cuối tháng 30.10), Trung tâm hỗ trợ xã hội (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) đã tiếp nhận hơn 1.290 người ăn xin, cơ nhỡ, người lang thang, vô gia cư trên địa bàn các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Từ đó, tổ chức sắp xếp, chuyển về các cơ sở bảo trợ trực thuộc Sở.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức thường xuyên rà soát địa bàn; nhanh chóng tập trung, xác minh nơi cư trú khi phát hiện người ăn xin, sinh sống nơi công cộng, lập hồ sơ và thực hiện bàn giao đến Trung tâm hỗ trợ xã hội theo quy định. Trường hợp đối tượng dương tính với ma túy hoặc có yếu tố nước ngoài thì cần chủ động trao đổi, cung cấp nhanh các thông tin liên quan để tiến hành các bước xác minh và bàn giao Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức xử lý theo quy định.

Đồng thời, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần tiếp nhận ngay và thực hiện xác minh nơi cư trú theo quy định; các cơ sở xã hội tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy lang thang không có nơi cư trú ổn định được UBND phường, xã, thị trấn ban hành quyết định đưa vào; cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tiếp nhận, quản lý, điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy lang thang không có nơi cư trú ổn định.

Công an TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp công tác, phát hiện và phối hợp ngành LĐ-TB-XH thường xuyên rà soát địa bàn, xử lý nhanh, thu dung các trường hợp người ăn xin, lang thang; không để tình trạng này xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, đặc biệt là tại trung tâm thành phố, khu vực đền, chùa, nhà thờ, chợ, siêu thị… hay vào các thời điểm lễ, tết, ảnh hưởng an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.