Phòng bão số 2, Quảng Ninh khẩn cấp đưa khách du lịch rời đảo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/08/2022 17:17 GMT+7

Để phòng chống bão số 2 đang tiến gần vào đất liền, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn cấp tổ chức đưa khách du lịch rời các đảo.

Chiều 10.8, thông tin từ UBND H.Cô Tô cho biết, địa phương này vừa tổ chức đưa 120 du khách rời đảo để tránh bão số 2, đồng thời kêu gọi 425 tàu thuyền trên vùng biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Lực lượng chức năng của H.Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú

THU BÁU

Cùng với Cô Tô, tại các xã đảo du lịch trên địa bàn H.Vân Đồn, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) khách du lịch đã bắt đầu di chuyển về đất liền từ sáng nay, đến chiều nay đã không còn trường hợp nào bị mắc kẹt ở lại.

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 2, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, lực lượng trên địa bàn dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống thiên tai.

Khách du lịch rời Cô Tô để tránh bão số 2

THU BÀU

Bão số 2 (bão Mulan) gây gió giật cấp 10 trên vịnh Bắc Bộ

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ; hiệp đồng 500 cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn; 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các loại trang thiết bị, phương tiện khác sẵn sàng tham gia phòng chống bão số 2.

Ngư dân Vân Đồn gia cố lồng bè trước khi bão về

N.H

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong chiều 10.8 tại H.Vân Đồn, địa phương này đã kêu gọi 1.231 phương tiện tàu cá của các xã, thị trấn đã về các nơi tránh, trú an toàn; 629 chiếc đã được gia cố.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến 15 giờ chiều nay (10.8), vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 109,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông; cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía Đông Nam; cách Nam Định 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tứ là 62 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.