Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Tầm soát sớm theo giới tính và độ tuổi

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Tầm soát sớm theo giới tính và độ tuổi

03/02/2026 19:00 GMT+7

Sau tuổi 30, nhiều bệnh nguy hiểm không xuất hiện rầm rộ bằng triệu chứng rõ ràng mà tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm - đặc biệt theo độ tuổi và giới tính - đang được xem là chìa khóa giúp phát hiện bệnh khi còn ở giai đoạn dễ kiểm soát, giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị về sau.

Ở độ tuổi 30 - 35, phần lớn người trưởng thành vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ít đau ốm và có xu hướng chủ quan với việc khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, việc tầm soát sớm có thể cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Các vấn đề tiến triển âm thầm nhưng có thể trở thành bệnh mạn tính nếu không được phát hiện sớm.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Tầm soát sớm theo giới tính và độ tuổi- Ảnh 1.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Tầm soát sớm theo giới tính & độ tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.