Phòng không Syria bắn hạ 7 tên lửa hành trình Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2021 10:23 GMT+7

Một số chiến đấu cơ F-16 của Israel đã phóng 8 tên lửa hành trình gần sân bay ở thủ đô Damascus của Syria, khiến một người chết, theo một chuẩn đô đốc Nga.

Một chiến đấu cơ F-16 của Israel

Reuters

“Vào ngày 16.12, từ 1 giờ 51 đến 1 giờ 59 phút, 4 chiến đấu cơ chiến thuật F-16 thuộc Không quân Israel từ không phận trên Cao nguyên Golan tấn công bằng 8 tên lửa hành trình vào các mục tiêu gần sân bay quốc tế Damascus”, chuẩn đô đốc Vadim Kulit, phó chỉ huy Trung tâm hòa giải Nga ở Syria, khẳng định, theo hãng tin Sputnik.

Ông Kulit còn nói rằng các lực lượng phòng không Syria đã dùng hệ thống phòng không Pantsir-S, do Nga sản xuất, phá hủy 7 trong số 8 tên lửa hành trình từ F-16 của Israel. Cuộc không kích đã khiến một người thiệt mạng và một nhà kho bị hư hỏng, theo ông Kulit.

Hãng tin SANA của Syria cũng dẫn một nguồn tin quân sự khẳng định Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan nhưng đã bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ gần hết. Cuộc tấn công đã khiến một binh sĩ hy sinh và gây thiệt hại về vật chất, theo SANA.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Israel từ chối phản hồi về thông tin trên, theo Reuters.

Israel không kích vào khu vực cảng Syria, gần căn cứ không quân Nga

Trước đó vào ngày 7.12. SANA đưa tin vào sáng sớm cùng ngày, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào cảng Latakia thuộc phía tây bắc của Syria, gây ra đám cháy, nhưng rất may không có thương vong.

Kể từ khi nội chiến bùng nổ ở Syria từ năm 2011 đến nay, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, nhắm vào các địa điểm thuộc chính quyền cũng như những lực lượng được Iran hậu thuẫn, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.