Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/05/2023 13:11 GMT+7

Tình huống giả định là xảy ra vụ tai nạn giao thông rồi phát sinh cháy nổ làm nhiều người bị mắc kẹt tại đường hầm sông Sài Gòn, hướng từ Q.1 đi TP.Thủ Đức (thuộc P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Sáng 28.5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM), UBND TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại đường hầm sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).

Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 và nhiều lãnh đạo các ban ngành.

Trong sáng cùng ngày, đường hầm sông Sài Gòn được phong tỏa để phục vụ buổi diễn tập. 

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các công trình ngầm nói chung và đường hầm sông Sài Gòn nói riêng thì công tác CNCH sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để chủ động trong công tác PCCC và CNCH, giảm thiểu thiệt hại, các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại đây.

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 1.

Tình huống giả định là vào 9 giờ cùng ngày, trong lúc lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ Q.1 đi TP.Thủ Đức), xe khách 30 chỗ bị tắt máy đột ngột. Sau đó, xe tải 2.5 tấn chạy cùng làn phía sau mất lái tông thẳng vào đuôi xe khách, gây ra vụ tai nạn liên hoàn

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 2.

Ở phía sau, ô tô 4 chỗ cũng tông trực diện vào xe máy đang chạy cùng chiều làm ngã xe, rò rỉ nguyên liệu gặp tia lửa (do ma sát giữa xe máy với mặt sàn bê tông trong hầm) gây bùng cháy xe máy. Tiếp đó ô tô 4 chỗ lưu thông cùng chiều khác lại tông vào ô tô gặp nạn trước đó. Thấy tai nạn phía trước, nhiều xe máy phanh gấp cũng bị té ngã. Vụ tai nạn khiến ùn tắc cục bộ bên trong đường hầm, kẹt xe gần 2 km về hướng Q.1

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 3.

Tham gia diễn tập có khoảng 1.279 người của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM với 88 xe chữa cháy, xe thang, xe xử lý môi trường cháy, robot chữa cháy...

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 4.

Sau cú va chạm mạnh giữa xe khách và xe tải, làm phần đầu xe tải biến dạng, tài xế xe tải cùng 1 phụ xe bất tỉnh bên trong cabin, hàng hóa của xe tải bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, ở 2 ô tô 4 chỗ thì tài xế bị thương, 1 trẻ em bị kẹt trong xe; các xe máy hư hỏng và 5 người bị thương. Chưa kể, nhiều người bị thương nên hoảng loạn, la hét chạy thoát thân

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 5.

Nhận tin tình hình cháy phức tạp, PC07 đã điều động thêm lực lượng nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, báo cáo với Ban Giám đốc Công an TP.HCM và đề xuất điều động, huy động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.1

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 6.

Lúc này, Ban Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về thông tin vụ cháy, nổ, tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, các sở, ngành… để phối hợp chữa cháy và CNCH

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 8.

Làm mát hiện trường, tìm kiếm những người mắc kẹt cuối cùng

PC07

Phong tỏa đường hầm sông Sài Gòn, diễn tập cứu nạn cứu hộ - Ảnh 9.

Buổi diễn tập diễn ra thành công

PC07


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.