Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự là nơi bình yên, đáng sống

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/08/2022 16:26 GMT+7

Tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức ở Bạc Liêu , ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, yêu cầu xây dựng phong trào thật sự là nơi bình yên, đáng sống để nhân rộng mô hình trong tỉnh.

Chiều 15.8, tại xã Tân Phong (TX.Giá Rai, Bạc Liêu), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu (Ban chỉ đạo 138 của tỉnh) long trọng tổ chức ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại buổi lễ

TRẦN THANH PHONG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đại diện Ban chỉ đạo 138 T.Ư, đánh giá Bạc Liêu là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa, Khmer với bản sắc văn hóa hết sức đa dạng, phong phú. Nhân dân Bạc Liêu có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, lao động cần cù, khởi xướng nhiều phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Trần Thanh Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, sự tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác tổ chức và sự tham gia hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân đối với ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Tân Phong được Công an tỉnh Bạc Liêu chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo chủ trương của Bộ Công an.

Theo đó, ông Trần Thanh Lâm đề nghị Công an tỉnh Bạc Liêu, cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự quan tâm đặc biệt nhiều hơn nữa để làm chuyển biến tình hình an ninh, trật tự, sớm xây dựng xã Tân Phong thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thật sự là nơi bình yên, đáng sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.