
Vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Thủ phạm nhận 12 năm tù
Tòa án Osaka đã tuyên phạt 12 năm tù giam với ông Cruz Cabrera Brian Alberto, người đã sát hại một công dân Việt Nam vào ngày 2.8.2021 ở Osaka (Nhật Bản).
Xảy ra mâu thuẫn khi giúp người bị tai nạn giao thông, thấy bị hại rút dao đâm bạn mình, Tuấn dùng dao đâm lại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sử dụng hung khí chống cự lại người đang truy sát mình và gây ra cái chết cho đối phương là sự phòng vệ tương xứng, pháp luật hình sự gọi là phòng vệ chính đáng.
Đứng giữa hai chọn lựa, một là bị kẻ trộm tấn công, hai là phải tấn công kẻ trộm thì làm sao có thể suy nghĩ đánh giá được tình hình để tính toán 'chống trả bao nhiêu phần trăm' thì hợp pháp.
Mới đây, Công an Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố ông Lê Minh Phương (50 tuổi) về hành vi giết người, khi dùng kiếm chém trọng thương một thiếu niên lén vào nhà trộm cắp.
Bị khách đi xe ôm quỵt tiền, còn dùng hung khí truy sát, trong lúc chống trả, lại sợ bị cướp xe, tài xế xe ôm dùng vật nhọn đâm khách đi xe ôm một nhát chí mạng.
(TNO) Bị chồng cũ của vợ đến gây sự, Đoàn Văn Dữ dùng kéo đâm kẻ gây hấn tử vong.
Ngày 4.10, Ban Giám hiệu Trường đại học Tài nguyên và Môi trường đã gửi giấy báo nhập học cho Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi, ngụ ở Xã Xuân Phú, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội), là nam sinh từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 tháng 18 ngày tù giam về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Quy định của pháp luật hiện nay đang khiến cho những người phản ứng chống lại cái xấu một cách cương quyết đôi khi phải lâm vào cảnh thiệt cả đôi đường. Đó là nghịch lý. Dưới góc độ dân dã, có thể hiểu rằng phòng vệ chính đáng là hành vi mà chúng ta tự cứu bản thân hoặc người khác khỏi nguy hiểm.