Phụ huynh, giáo viên vui mừng khi 200 học sinh hoàn thành cách ly

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/11/2021 15:35 GMT+7

Hơn 200 học sinh ở Quảng Trị là F1 đã hoàn thành cách ly tập trung trong niềm vui mừng của phụ huynh và thầy cô giáo.

Cô giáo tình nguyện vào khu cách ly chăm sóc học sinh

Chiều nay 21.11, bà Hồ Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết 111 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 của Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo đã hoàn thành việc cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 19.11, có 42 học sinh lớp 1 của trường này cũng đã hoàn thành và rời khỏi khu cách ly.

Các em học sinh ăn cơm trong khu cách ly

thanh lộc

Theo bà Thắm, để phòng dịch Covid-19, có 153 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là F1 đã phải cách ly tại trường cùng 21 giáo viên và một số phụ huynh. Do các em còn nhỏ, sinh hoạt chưa thể tự túc được nên các giáo viên phải xoay xở rất vất vả.

Từ ngày 14.11, có 8 đoàn viên cán bộ đoàn, đoàn viên từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tình nguyện vào khu cách ly để "chia lửa", cùng các giáo viên chăm sóc học sinh và hỗ trợ phòng chống dịch. Mỗi ngày, các em học sinh được hướng dẫn giữ khoảng cách, phân luồng khi đi vệ sinh, lúc ăn cơm...

Việc đeo khẩu trang, khử khuẩn luôn được các anh chị đoàn viên nhắc nhở. Xong giờ ăn, giờ sinh hoạt của học sinh..., các đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên trường và phòng học, giặt chăn chiếu, tắm rửa cho các em nhỏ.

“Không biết phải cảm ơn các bạn đoàn viên, thanh niên như thế nào nữa. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn ấy thì nhiều giáo viên cũng... đổ bệnh vì có quá nhiều việc phải lo. Các em học sinh hoàn thành cách ly thì các em vui một chứ thầy cô và phụ huynh vui mười”, bà Thắm nói.

Covid-19 sáng 21.11: Cả nước 1.084.625 ca nhiễm | Nhiều F1 ở Hà Nội chưa được cách ly tại nhà

Các học sinh còn quá nhỏ, việc sinh hoạt ăn uống còn khó

Vào mỗi buổi sáng, các "học sinh F1" rất hào hứng với bài thể dục nhịp điệu sôi động do các anh chị đoàn viên, thanh niên hướng dẫn. Sau đó, được các anh chị hỗ trợ phân luồng để test nhanh Covid-19.

Trong sáng nay 21.11, hơn 200 học sinh đã hoàn thành cách ly tập trung

thanh lộc

Đến ngày 19.11, sau 5 ngày ở khu cách ly chăm sóc cho học sinh và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi 42 học sinh lớp 1 hoàn thành cách ly, nhóm 8 đoàn viên thanh niên này mới rời khỏi khu cách ly.

Trước đó, để hỗ trợ cho điểm cách ly tập trung tại Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo và Trường THCS Lao Bảo, ngày 14.11 Huyện đoàn Hướng Hóa đã thành lập đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch gồm 14 thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND TT.Lao Bảo, cho biết đến thời điểm này trên địa bàn thị trấn đã có 98 ca dương tính Covid-19. Trong đó, có hơn 600 F1 được cách ly tập trung và nhất là hơn 200 F1 ở cách ly tại Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo và Trường THCS Lao Bảo.

Theo ông Hùng, khó khăn nhất là các em còn quá nhỏ, việc sinh hoạt ăn uống còn khó chứ chưa nói đến chuyện phòng dịch. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên tình nguyện, cho đến sáng nay 21.11 toàn bộ học sinh đã hoàn thành cách ly.

Một bản làng bị phong tỏa

Hiện tại, địa bàn TT.Lao Bảo đang phong tỏa 1 bản làng vì ghi nhận nhiều ca dương tính Covid-19. Các trường hợp F1 cũng đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Việc truy vết và khống chế các ổ dịch tại bản làng này được triển khai nhanh, hiện cơ bản đã khống chế được dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.