Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì cắt điện vào ngày học sinh kiểm tra trực tuyến

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/12/2021 13:33 GMT+7

Vào đúng ngày các con phải kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tuyến, cư dân ở một khu đô thị thuộc Q.Hoàng Mai nhận được thông báo sẽ cắt điện cả ngày. Thông tin này đã được phản ánh tới Sở GD-ĐT Hà Nội.

Cư dân thuộc một khu đô thị ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, họ nhận được thông tin từ Ban quản lý khu đô thị về việc Công ty Điện lực Hoàng Mai sẽ tạm thời ngừng cung cấp điện cho khu đô thị để tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện. Điều đáng nói, thời gian ngưng cấp điện đều vào giờ hành chính (cả buổi sáng và chiều) trong ngày 29.12 tới.

Học sinh ở Hà Nội đang phải kiểm tra theo hình thức trực tuyến nên việc cắt điện vào ngày thường khiến phụ huynh rất lo lắng (ảnh minh họa)

ngọc thắng

Nhiều cư dân bức xúc cho hay, toàn bộ học sinh thuộc địa bàn quận đều đang học trực tuyến, đặc biệt thời điểm này các con đang phải làm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 cũng theo hình thức trực tuyến. Do vậy, việc cắt điện vào ngày thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm bài kiểm tra học kỳ của các con.

Việc kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến được nhiều trường đặt ra các yêu cầu rất nghiêm ngặt về kết nối mạng, đường truyền, về camera giám sát toàn bộ quá trình làm bài của học sinh…. Do vậy, nếu cắt điện đồng nghĩa với việc học sinh sẽ không thể làm bài và đáp ứng các quy định về kiểm tra trực tuyến, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập cả một học kỳ của các con.

Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: trong bối cảnh học sinh toàn thành phố đang học trực tuyến, thi trực tuyến theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội mà tại sao ngành điện lực thành phố không cắt điện để bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày cuối tuần để tránh ảnh hưởng đến việc học tập, thi cử của học sinh?

Sở GD-ĐT nói gì?

Phóng viên Thanh Niên đã phản ánh và đặt vấn đề với ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, về việc Sở có kiến nghị gì với Điện lực TP tạo điều kiện không cắt điện vào ngày thường để không ảnh hưởng đến việc học và thi trực tuyến của học sinh.

Sau khi nhận được phản ánh này, ông Phạm Xuân Tiến cho biết đã báo cáo với Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương. Ông Cương đã trực tiếp liên lạc với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội,m để trao đổi. Ông Tuấn khẳng định sẽ chỉ đạo các chi nhánh về chủ trương không được cắt điện vào ngày làm việc để tạo điều kiện cho học sinh học và kiểm tra trực tuyến.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị.

Việc kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến bảo đảm đúng quy định của Bộ GD-ĐT, không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình.

Trả lời phóng viên Thanh Niên, Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết kế hoạch cắt điện từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 29.12.2021 như Báo Thanh Niên phản ánh là theo đề nghị của Ban Quản lý khu đô thị để phục vụ bảo dưỡng, thí nghiệm MBA của khu đô thị. Tuy nhiên, ngày 28.12.2021 nhận được phản ánh của các hộ dân trong khu vực và Báo Thanh Niên, Công ty Điện lực Hoàng Mai đã thông báo lại cho Ban Quản lý tạm dừng việc ngừng cấp điện vào ngày 29.12.2021 như thông báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.