Phụ huynh không đóng quỹ lớp bị 'dọa' phải chuyển trường cho con, nhà trường nói gì?

Cù Hiền
Cù Hiền
22/10/2023 22:21 GMT+7

Xung quanh tranh luận về việc không đóng tiền quỹ lớp, người đăng tải thông tin lên Facebook yêu cầu những phụ huynh có lời lẽ đe dọa phải đến nhà xin lỗi còn nhóm phụ huynh thì cho rằng yêu cầu đó là quá đáng.

Những ngày qua, sự việc phụ huynh lớp Cherry, Học viện AnhXtanh (H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) không đóng 400.000 đồng tiền quỹ lớp, bị "dọa" phải chuyển trường cho con đã khiến dư luận bất bình.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện chủ đầu tư Học viện AnhXtanh cho biết, ngay sau ngày xảy ra sự việc (ngày 15.10), ông đã tổ chức họp nhóm phụ huynh để làm rõ vấn đề lan truyền trên mạng xã hội.

 Phụ huynh không đóng quỹ lớp bị 'dọa' phải chuyển trường cho con, nhà trường vào cuộc - Ảnh 1.

Trẻ của Học viện AnhXtanh trong mô hình học trải nghiệm về lịch sử đất nước

HỌC VIỆN ANHXTANH CUNG CẤP

Theo tình hình vị này nắm được, mâu thuẫn trên xuất hiện trong một nhóm nhỏ các phụ huynh tại lớp Cherry. Theo đó, một nhóm phụ huynh yêu cầu mỗi phụ huynh đóng 400.000 đồng tiền quỹ lớp để các con tham gia ngoại khóa hoặc đi đám hiếu của các giáo viên. Một phụ huynh đã không đồng ý và cho rằng tất cả các khoản thu chính đáng chị đã đóng cho nhà trường từ đầu năm học. Những khoản phí thu ngoài, chị xin phép không tham gia. Mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm khi có người trong nhóm phụ huynh nói rằng nếu không đóng số tiền quỹ lớp trên thì chuyển trường, chuyển lớp cho con hoặc con sẽ bị... "ra rìa".

Quá bức xúc trước cách ứng xử của nhóm phụ huynh, vị phụ huynh không đồng ý đóng quỹ đã đưa toàn bộ nội dung đoạn tin nhắn sự việc lên mạng xã hội Facebook.

Theo đại diện nhà trường, tại buổi làm việc, phụ huynh đăng bài lên Facebook đã yêu cầu nhóm phụ huynh phải đến nhà xin lỗi và phải xin lỗi cả ông, bà, bố, mẹ… của phụ huynh này. Các phụ huynh tham gia tranh luận cho rằng đòi hỏi như vậy là "quá đáng" và suy luận theo hướng tiêu cực nên nhất định không xin lỗi.  

Chủ đầu tư Học viện AnhXtanh khẳng định: "Nhà trường từ trước đến giờ chỉ làm cho học sinh, chưa từng xin phụ huynh điều gì. Kế hoạch và những công việc dự kiến phụ huynh làm là ý kiến riêng của phụ huynh đưa ra bàn bạc. Khi chưa thể thống nhất, phụ huynh lại đưa thông tin lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường".

"Tôi thuyết phục các phụ huynh, mỗi người nhường nhau một chút, chia sẻ với nhau, bởi các phụ huynh còn gửi con ở đây lâu dài. Mỗi lần đi ra, đi vào nhìn thấy nhau sẽ khó giữ được hòa khí vui vẻ. Quan trọng hơn các vị còn là tấm gương cho các con noi theo, để tuổi thơ của chúng được học tập vui vẻ trong môi trường này. Chắc chắn sẽ không cháu nào phải chuyển trường hay chuyển lớp", vị chủ đầu tư trường chia sẻ.

Được biết, trước sự thuyết phục của chủ trường, nỗi bức xúc của các phụ huynh cũng được giải tỏa. Ngoài ra, nhà trường đề nghị các phụ huynh chấm dứt hoạt động trong nhóm Zalo. Chủ đầu tư cũng cho rằng, các phụ huynh nếu có tấm lòng, muốn đóng góp với nhà trường thì chỉ được góp bằng hiện vật là bánh kẹo cho các cháu, không được đóng góp tiền.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.