Phụ huynh phản ánh thu quỹ trường, hiệu trưởng nói là kế hoạch vận động tài trợ

Bích Thanh
Bích Thanh
02/10/2024 07:45 GMT+7

Có ý kiến phụ huynh phản ánh đến Báo Thanh Niên, đề nghị tìm hiểu về việc thu quỹ trường của Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1, TP.HCM) trong năm học 2024-2025.

Phụ huynh phản ánh thu quỹ trường, hiệu trưởng nói là kế hoạch vận động tài trợ- Ảnh 1.

Mái che sân Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1, TP.HCM) bị hư hỏng sau trận mưa đá vào tháng 6 và nhà trường vận động tài trợ sửa chữa

ẢNH: P.H

Trước ý kiến của phụ huynh học sinh, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1, TP.HCM), khẳng định nhà trường không tổ chức thu quỹ trường, quỹ lớp.

Theo hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann, năm nay nhà trường cũng không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Còn với ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, nhà trường khuyến khích không thu. Chỉ thực hiện vận động khi lớp có các hoạt động như hội thao, văn nghệ, photo tài liệu. Khi có hoạt động, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thông báo và vận động các phụ huynh cùng hỗ trợ theo nguyên tắc tự nguyện, mỗi lần thu không quá 200.000 đồng và không được cào bằng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hùng Khương cho hay nhà trường có xây dựng kế hoạch vận động tài trợ để sửa chữa các công trình nhỏ và hỗ trợ các hoạt động của học sinh đã được Sở GD-ĐT TP.HCM thông qua. Trong đó có hạng mục như sửa chữa mái che sân trường bị hư hỏng nặng sau trận mưa đá vào chiều tối ngày 14.6, trang bị hệ thống âm thanh, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, khen thưởng cho học sinh…

"Các khoản vận động tài trợ, nhà trường thực hiện theo đúng Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Theo đó, nhà trường tổ chức vận động theo tinh thần tự nguyện, không áp đặt hay cào bằng. Quản lý thu chi từ nguồn vận động tài trợ này sẽ do nhà trường quản lý. Thực tế, có nhiều phụ huynh đã chuyển vào tài khoản vận động tài trợ của nhà trường vài chục ngàn đồng, có phụ huynh chuyển trên 1 triệu đồng", người đứng đầu Trường THPT Ernst Thälmann cho hay.

Cũng theo thông tin từ ông Khương, các công trình nhà trường vận động đều thực hiện nhận theo hình thức tiền mặt hoặc hiện vật. Đến nay, có 2 phụ huynh học sinh và 1 nhà hảo tâm ngoài nhà trường đã tài trợ công trình mái che sân trường cho học sinh. Có một số phụ huynh học sinh tài trợ công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống âm thanh các lớp và sân trường. Các công trình này đều thực hiện theo hình thức "chìa khóa trao tay".

Các trường không xây dựng kế hoạch vận động tràn lan

Trước đó, trong buổi họp về triển khai kế hoạch năm học, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các trường nghiên cứu kỹ 2 thông tư quy định về quy định kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55) và quy định về vận động và tiếp nhận tài trợ của các trường công lập (Thông tư 16). Tuyệt đối không lợi dụng điều lệ trong Thông tư 55 để vận động tài trợ. Ban đại diện phụ huynh vận động kinh phí là để có kinh phí hoạt động phục vụ chính học sinh chứ không phải có kinh phí hoạt động cho trường. Nhà trường không dùng ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động thu.

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, hiệu trưởng cần áp dụng theo Thông tư 16 vận động tài trợ, có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Việc vận động chỉ để phục vụ sửa chữa nhỏ và các hoạt động giáo dục thiết thực cho học sinh. Kế hoạch vận động phải được Sở GD-ĐT phê duyệt trước khi nhà trường tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, khi xây dựng kế hoạch vận động thì nhà trường phải có mục tiêu rõ ràng, không xây dựng kế hoạch vận động tràn lan.

Đồng thời ông Trần Khắc Huy nhắc nhở các trường không xây dựng kế hoạch vận động tràn lan, gây ảnh hưởng đến phụ huynh học sinh và nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.