Phụ nữ chiếm đa số trong nội các Tây Ban Nha

07/06/2018 10:45 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Tây Ban Nha, có nhiều phụ nữ hơn đàn ông trong nội các nước này.

Tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố danh sách nội mới gồm 17 bộ trưởng, trong đó có 11 vị trí là do nữ đảm trách.
Đây là nội các có số thành viên nữ nhiều nhất trong lịch sử Tây Ban Nha kể từ khi quốc gia này thiết lập lại nền dân chủ vào năm 1978.
Theo BBC ngày 7.6, phụ nữ nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Tây Ban Nha như Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles, Bộ trưởng Kinh tế Nadia Calvino, Bộ trưởng Tài chính Maria Jesus Montero, Bộ trưởng Tư pháp Dolores Delgado và Bộ trưởng Giáo dục Isabel Celaa…
Nữ chính trị gia kỳ cựu Carmen Calvo giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bình đẳng giới.
Ông Sanchez tuyên thệ nhậm chức thủ tướng hôm 2.6, một ngày sau khi quốc hội Tây Ban Nha phế truất ông Mariano Rajoy trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Ông Sanchez từng thông báo sẽ cố gắng cầm quyền cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính phủ mới sẽ tồn tại được bao lâu do đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha (PSOE) của ông chỉ nắm 84 trong tổng số 350 ghế trong quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.