Phụ nữ mặc vest, tại sao đàn ông không đeo tạp dề?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/06/2022 17:55 GMT+7

Đó là câu hỏi của Hoa hậu H’hen Niê trong buổi tổng kết cuộc thi “ Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” do T.Ư Đoàn và Plan International Việt Nam tổ chức và đã được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng.

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28.6, sáng 12.6, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, TP.Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp cùng tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức tổng kết giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Chiến dịch truyền thông và tổng kết cuộc thi tương tác trực tuyến chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; bà Sharon Kane, Giám đốc quốc gia Tổ chức Plan International Vietnam. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên trang cộng đồng Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và fanpage “Thanh niên chuẩn”.

Ban tổ chức chương trình thực hiện nghi thức phát động chiến dịch

trịnh lý

Phá vỡ định kiến giới

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” []nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ phụ nữ góp phần nâng cao vị trí, vai trò của nữ thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chiến dịch được tổ chức trên quy mô toàn quốc trong tất cả đoàn viên, thanh niên chia thành 4 giai đoạn gắn với 4 chủ đề: “Việc nhà không của riêng ai”; “Cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình”; “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính”; “Phụ nữ cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công”.

Anh Nguyễn Tường Lâm đầu tiên bên trái và các đại biểu tham gia chương trình

trịnh lý

“Thông qua chiến dịch này, T.Ư Đoàn mong muốn tạo nên một diễn đàn - nơi để các bạn trẻ vừa bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức cá nhân vừa giao lưu học hỏi, đặc biệt là thể hiện vai trò của người trẻ trong việc lên tiếng và hành động để phá vỡ các định kiến ​​giới đã kìm hãm sự phát triển”, anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, qua nửa năm triển khai, chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” đã kết thúc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, trong tháng 6, đã tổ chức thành công cuộc thi tương tác trực tuyến “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới”.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia chiến dịch

Trịnh lý

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và có sức lan tỏa rất mạnh mẽ cả trong và ngoài nước với hơn 112.000 lượt tiếp cận; gần 53.000 lượt bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của người tham gia; 40 bạn đã giành chiến thắng trong 40 câu hỏi và 4 bạn xuất sắc đạt giải chiến thắng của 4 buổi thi.

“Đối với các cơ quan đồng tổ chức chương trình, thành công của cuộc thi, hay cả chiến dịch nói chung chính là giúp các bạn trẻ phần nào hiểu thêm về định kiến giới, thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi về bình đẳng giới, bởi bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của một cá nhân mà là tương lai của tất cả chúng ta”, anh Lâm bày tỏ.

Hành động nhỏ thay đổi lớn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã phát động giai đoạn 3 của chiến dịch với chủ đề “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phải giới tính”, trong đó sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền thay đổi định kiến về phân công công việc, như định kiến cho rằng có những ngành nghề chỉ dành cho phụ nữ, có những ngành nghề chỉ dành cho nam giới.

Hoa hậu H’hen Niê giao lưu với khán giả tại chương trình

trịnh lý

Cũng tại đây, đã diễn ra màn giao lưu ấn tượng với 2 khách mời đồng hành cùng chương trình là Hoa hậu H’hen Niê và nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn).

Chia sẻ về định kiến giới trong công việc, Hoa hậu H’hen Niê kể lại những trải nghiệm của mình khi thấy phụ nữ hiện đang làm nhiều việc được cho là của nam giới, nhưng nam giới lại không làm những việc của phụ nữ.

Hoa hậu H’hen Niê đặt câu hỏi: “Phụ nữ ra ngoài mặc vest, tại sao đàn ông không mặc tạp dề để chuẩn bị bữa ăn ngon cho gia đình?”

Hoa hậu H’hen Niê và các bạn trẻ cam kết nói không với định kiến giới

trịnh lý

H’hen Niê cũng chia sẻ, chị đã từng lên những cuốc xe ôm mà phụ nữ làm tài xế. “Có phụ nữ chạy xe công nghệ không sợ bị nắng, bị đen. Tại sao đàn ông không cầm giỏ đi chợ mua thức ăn cho gia đình?”, Hoa hậu đặt câu hỏi.

Theo H’hen Niê thì cần thay đổi những định kiến xã hội và bản thân mỗi người trong cách lựa chọn cộng việc. Từ những hành động nhỏ sẽ tạo ra những thay đổi lớn.

“H’hen nghĩ rằng suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Và nếu chúng ta có niềm tin, sự tin tưởng đối với hành động của mình, thì đánh giá của người khác sẽ không quan trọng nữa. Có những hành động, suy nghĩ sẽ tạo nên thay đổi lớn. Chúng ta làm điều gì đó vì chúng ta nghĩ đó là điều hạnh phúc ta dành cho gia đình”, cô khẳng định.

Cùng quan điểm này, anh Hoàng Anh Tú cũng cho biết nhiều người mặc định đàn ông là người kiếm tiền, còn phụ nữ là người ở nhà làm nội trợ. “Mặc định là khó thay đổi nhất. Định kiến sẽ trói buộc làm chúng ta không hạnh phúc. Hãy cũng nhau thay đổi, gỡ bỏ định kiến giới để chúng ta hạnh phúc hơn”, anh Tú nói.

Các khách mời chương trình đeo tạp dề để "phá bỏ" định kiến giới

trịnh lý

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã mời nhân vật trong MV ca khúc “Chuyện nhỏ to, ta cùng lo” (ca khúc chủ đề chiến dịch) đến giao lưu với khán giả gồm: Rapper Hưng Rica, các Kols, nghệ sĩ đồng hành cùng chiến dịch.

Các nghệ sĩ đã có màn biểu diễn cực sôi động với các bạn trẻ để lan tỏa thông điệp của MV. Rapper Hưng Rica cho biết anh thích nhất câu: “Người ta xây tòa tháp, còn anh xây tổ ấm trong nhà, tiện đi đón con thì thăm luôn ông bà”… và cho biết nghề chính của mình là “đeo tạp dề” còn nghề phụ mới là sáng tác rap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.