Phú Quốc: Bắt nghi phạm mua bán ma túy, thu giữ súng cùng 9 viên đạn

23/05/2023 09:46 GMT+7

Ngày 23.5, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt giữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 21.5, tại khu phố 3, P.An Thới, TP.Phú Quốc, tổ chuyên án Bộ đội biên phòng Kiên Giang phối hợp tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội biên phòng Kiên Giang) và Vùng Cảnh sát biển 4 mật phục, bắt giữ quả tang Phạm Văn Trưởng (22 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP.Phú Quốc) đang có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Phú Quốc: Bắt nghi phạm mua bán ma túy có trang bị súng để phòng thân  - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Kiên Giang lấy lời khai ban đầu đối với Phạm Văn Trưởng

BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG CUNG CẤP

Khám xét trên người Trưởng, lực lượng chức năng phát hiện 4 túi ni lông màu trắng, bên trong có 50 viên nén màu hồng và nhiều hạt tinh thể rắn màu trắng không đồng nhất về kích thước, nghi là ma túy.

Tổ công tác tiếp tục khám nhà ở của Trưởng, thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn (nghi là vũ khí quân dụng), 5 viên nén màu hồng cùng 2 dao tự chế.

Qua đấu tranh, lấy lời khai, cùng biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án Biên phòng Kiên Giang tiếp tục phối hợp Công an P.Dương Đông tiến hành kiểm tra hành chính vị 1 trí nghi vấn thì phát hiện 1 xe SH màu trắng BS 37B2 - 767.65.

Bước đầu, Trưởng khai nhận mua ma túy về bán lại cho người nghiện ở TP.Phú Quốc kiếm lời. Còn 1 khẩu súng cùng 9 viên đạn và dao găm, Trưởng khai mua trên mạng. Trưởng từng có 3 tiền án trộm cắp và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Công an TP.Phú Quốc hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.