Phú Quốc: Tai nạn lúc sáng sớm, 2 cha con tử vong, 5 người bị thương

05/02/2023 11:58 GMT+7

Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Sáng 5.2, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Phú Quốc: Tai nạn lúc sáng sớm, 2 cha con tử vong, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

HOÀNG TRUNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, ô tô 4 chỗ BS 68E - 010.11 lưu thông trên tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn. Khi đến đoạn gần cây xăng Đ.P (thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc), tài xế cho xe chuyển sang làn đường bên trái.

Lúc này, 3 xe máy mang biển số lần lượt là 70H7 - 9126, 49M1 - 024.37 và 59E1 - 648.57 lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý đã va chạm trực diện vào ô tô 4 chỗ. Sau cú va chạm, 7 người trên 3 xe máy bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP.Phú Quốc, nhưng cháu bé 8 tuổi (ngồi trên xe máy mang biển số TP.HCM là 59E1 - 648.57) đã tử vong.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm y tế TP.Phú Quốc cho biết, cha của bé 8 tuổi này cũng đã tử vong; 5 người còn lại có 1 người bị xây xát nhẹ đã cho xuất viện, còn 4 người bị thương nặng đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị, trong đó mẹ bé 8 tuổi bị tổn thương phổi nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, 3 xe máy hầu như chỉ còn là mớ sắt vụn. Trên xe máy mang biển số TP.HCM vẫn còn những túi hành lý.

XEM NHANH 12H ngày 5:2: Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng | Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.