Phủ Tây Hồ đông chưa từng có, hàng nghìn người cúng lễ ngày cuối tuần

29/01/2023 19:37 GMT+7

Tranh thủ ngày cuối tuần đầu năm Quý Mão, hàng nghìn người dân đã đổ về phủ Tây Hồ (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cúng lễ, cầu tài lộc.

Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Đây là di tích quốc gia và là nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương, cầu khấn mỗi dịp đầu tháng Âm lịch và ngày rằm.

Người dân chen nhau tại phủ Tây Hồ cúng lễ

Đ.L

Ghi nhận của Thanh Niên chiều 29.1 (tức mùng 8 tháng giêng), hàng nghìn người dân đổ về đây đi lễ, cầu tài lộc, bình an.

Anh Nguyễn Ngọc (trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay, mỗi dịp đầu năm mới anh luôn đến phủ Tây Hồ cầu may mắn.

"Hôm nay là ngày nghỉ tết cuối cùng nên tôi tranh thủ đến đây để cúng lễ. Tôi thấy lượng người đến đây đông hơn những năm trước rất nhiều. Có lẽ do đã hết dịch bệnh nên mọi người không ngại đi cúng lễ", anh Ngọc nói.

Khoảng sân ở trước phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống nào

Đ.L

Những người đến đây đều phải chen chúc tìm chỗ đứng để cầu khấn

Đ.L

Lễ vật phải đưa lên cao để tránh va đổ

Đ.L

Bên trong gian chính điện thờ Tam phủ công đồng cũng đông nghịt người khấn vái

Đ.L

Khu vực nhà sắp lễ không còn chỗ trống

Đ.L

Hương khói bay nghi ngút ở khoảng sân trước điện thờ Tam phủ công đồng

Đ.L

Một số phụ nữ chấp nhận cảnh phải chen lấn

Đ.L

Lò hóa vàng luôn đỏ lửa

Đ.L

Càng về chiều, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông

Đ.L

Sân đình Thị Cấm nghi ngút khói trong ngày hội thổi lửa nấu cơm thi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.