Phú Yên: 2 thiếu niên và 1 thanh niên lãnh án tù về tội giết người

23/03/2023 20:58 GMT+7

3 bị cáo bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên án về tội giết người sau vụ xô xát, đâm một thiếu niên bị thương với tỷ lệ thương tật 37%.

Ngày 23.3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Dương Trọng Tình (21 tuổi, ở P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) 4 năm tù, Nguyễn Anh Tuyền 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thành Vinh (cùng 17 tuổi, cùng ở xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 25.2, Nguyễn Dương Trọng Tình tổ chức nhậu tại nhà cùng Nguyễn Anh Tuyền, Nguyễn Thành Vinh, Đinh Thị Trúc Mi, Trần Lê Ngọc Tường, Nguyễn Minh Cảnh, Võ Văn Mỹ Thuận và Nguyễn Hữu Tuấn.

Trong lúc nhậu, Tuyền và Vinh nói về việc Nguyễn Quang Đạt (16 tuổi) chơi xấu, rồi Tuyền nhắn tin hỏi Đạt đang ở đâu để hẹn đánh nhau nhưng Tình can nên tất cả tiếp tục ngồi nhậu. Một lúc sau, Vinh nói với Tình: "Có đồ không anh ?", Tình hiểu Vinh hỏi mượn hung khí để đánh Đạt nên vào nhà lấy con dao đưa phía dưới bàn cho Vinh giấu dưới chân ghế.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đạt điện thoại hẹn Tuyền đến quán nước mía vỉa hè đường Nguyễn Huệ (ở P.5, TP.Tuy Hòa) để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Tuyền bảo Vinh chở đến quán nước để đánh Đạt. Vinh đồng ý rồi lấy dao dưới chân ghế đưa cho Tuyền cất giấu vào ống tay áo.

Thấy Tuyền và Vinh bỏ đi nên Mi, Cảnh và Tường đi cùng để xem chuyện gì, không biết việc Tuyền, Vinh cầm dao đi đánh Đạt. Vinh chở Tuyền, Tường đi xe máy còn Cảnh chở Mi bằng ô tô đến chỗ Đạt.

Thấy Đạt đang ngồi uống nước cùng Hà Anh Đại, Võ Lương Duy và một số người khác nên Tuyền kêu Đạt đi vào hẻm 13 Nguyễn Huệ (thuộc P.5, TP.Tuy Hòa) để nói chuyện nhưng Đạt không đi.

Võ Lương Duy can ngăn, bảo Tuyền có gì nói chuyện, đừng đánh nhau. Sau đó, Duy cùng Cảnh và Tường lên xe máy bỏ đi.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên trình bày quan điểm tại phiên tòa

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên trình bày quan điểm tại phiên tòa

THẾ MINH

Tuyền đi vào hẻm đứng một lúc thì Đạt đi vào hẻm gặp Tuyền, cả hai cãi nhau, xô đẩy nhau. Tuyền rút dao định đâm Đạt thì Hà Anh Đại đến ngăn cản, cầm giữ tay Tuyền không cho đâm.

Lúc này, Nguyễn Hữu Tuấn chạy xe máy chở Nguyễn Dương Trọng Tình và Võ Văn Mỹ Thuận đến. Tình la lớn "Thằng nào, thằng nào ?", Hà Anh Đại sợ bị Tình đánh nên thả tay Tuyền ra. Tuyền cầm dao đâm một nhát từ trên xuống, trúng ngực trái của Đạt gây thương tích rồi vứt dao bỏ đi.

Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định tổn thương cơ thể của Nguyễn Quang Đạt là 37%. Gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 33 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.