Phú Yên: Bắt giữ bị can trốn truy nã suốt 29 năm

Đức Huy
Đức Huy
09/09/2023 14:19 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt được bị can trốn truy nã suốt 29 năm.

Ngày 9.9, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã phục hồi điều tra tội danh "trốn khỏi nơi giam giữ" đối với bị can Nguyễn Văn Cường (49 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Cường là bị can trốn truy nã suốt 29 năm qua.

Bắt can phạm bị truy nã suốt 29 năm lẩn trốn bằng tên khác - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Cường bị lực lượng chức năng Công an TP.Tuy Hòa bắt giữ

MINH HUY

Ngày 10.10.1994, Công an H.Tuy Hòa (nay là Công an TP.Tuy Hòa) ra quyết định truy nã số 18 đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Đến ngày 14.10.1994, Công an H.Tuy Hòa lập biên bản bắt người có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường và tạm giam để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, ngày 24.10.1994, trong quá trình bị giam giữ, Cường đã lợi dụng sơ hở, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an H.Tuy Hòa sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường về tội "trốn khỏi nơi giam giữ".

Bắt can phạm bị truy nã suốt 29 năm lẩn trốn bằng tên khác - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Cường thay tên đổi họ thành Trần Thanh Liêm

MINH HUY

Từ khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ (năm 1994) đến nay, Cường đã nhiều lần đặt làm giấy tờ tùy thân với nhiều tên khác nhau, cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và một số nơi khác nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Công an TP.Tuy Hòa đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, phân công nhiều mũi trinh sát hình sự đi các tỉnh, thành có thông tin về Cường, đến cư trú để xác minh, truy tìm.

Đến ngày 8.9, tổ công tác đã bắt giữ được Cường khi đang trong thân phận là Trần Thanh Liêm (53 tuổi, ở thôn An Nghiệp, xã An Bình, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và đang di chuyển trên đường ở xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM. Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn truy nã.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 9.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.