Cứu thanh niên bị đâm thủng 2 lá phổi

Đức Huy
Đức Huy
09/03/2023 17:14 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một thanh niên bị đâm thủng 2 lá phổi, nguy kịch.

Ngày 9.3, bác sĩ chuyên khoa 1 (BS CKI) Bùi Anh Hòa, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một thanh niên bị đâm thủng 2 lá phổi, nguy kịch.

Phú Yên: Phẫu thuật cấp cứu thành công một thanh niên bị đâm thủng hai lá phổi - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

ĐỨC HUY

Tối 8.3, anh B.T.N (17 tuổi, trú Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa, Phú Yên) được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu với nhiều vết thương, trong đó có một vết đâm từ phía sau lưng thấu ngực, toàn bộ lưỡi dao ngập vào người nạn nhân. Thời điểm nhập viện, nạn nhân nguy kịch, mạch và huyết áp đều bằng 0.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhanh chóng hội chẩn, giải thích cho người nhà về tình trạng tính mạng như "nghìn cân treo trên sợi tóc" của bệnh nhân N. và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

BS CKII Nguyễn Văn Ánh, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, phẫu thuật viên chính, cho biết khi mở lồng ngực bệnh nhân, các bác sĩ thấy lưỡi dao đâm từ phía sau lưng xuyên qua trung thất và làm thủng phổi trái, chỉ cách cung động mạch chủ chừng 2 mm. Ngoài vết thương trên, bệnh nhân N. còn có một vết thương thủng phổi phải.

Ca mổ xử trí các vết đâm thủng phổi diễn ra trong 5 giờ. Trong thời gian phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu.

Đến sáng 9.3, sức khỏe bệnh nhân N. tạm ổn, đang thở máy.

"Trường hợp này phải mổ cấp cứu, không thể chuyển viện. Khả năng tử vong trong khi mổ cũng rất cao. Nếu lưỡi dao đâm vào cắt đứt cung động mạch chủ, bệnh nhân sẽ không qua khỏi. May mắn là chưa đứt cung động mạch chủ. Và cũng rất may là người sơ cứu ban đầu đã không rút con dao trên lưng bệnh nhân ra. Con dao đã bịt các mạch máu bị đứt", BS Ánh chia sẻ.

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã khen thưởng nóng nhằm động viên ê kíp phẫu thuật cấp cứu. Trong bối cảnh thiếu nhân lực (chưa có bác sĩ chuyên khoa Ngoại lồng ngực), ê kíp phẫu thuật, trong đó có 4 bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát và một bác sĩ gây mê, đã nỗ lực cứu bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.