Phú Yên đề nghị TP.HCM tạo điều kiện để đưa công dân về quê tránh dịch Covid-19

Đức Huy
Đức Huy
02/08/2021 12:04 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để đón công dân Phú Yên về lại địa phương nhằm phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 2.8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để đón công dân Phú Yên về lại địa phương nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Theo ông Thế, vừa qua tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM xây dựng kế hoạch và đã tổ chức 3 đợt đưa 1.157 công dân Phú Yên đang sinh sống, học tập, lao động ... tại TP.HCM về Phú Yên. Hiện nay còn khoảng 10.000 - 12.000 công dân Phú Yên đang ở TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về lại Phú Yên.

Nỗi lòng người mẹ Phú Yên bất hạnh ngày đưa hai con về quê tránh dịch Covid-19

Trong khi đó, TP.HCM đang tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 nên UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện việc đưa đón công dân của tỉnh về lại địa phương trong thời gian sớm nhất.
Để tiếp tục thực hiện việc đưa công dân Phú Yên về, UBND tỉnh Phú Yên đang giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên chủ trì, cùng Sở TT-TT tỉnh tiếp nhận danh sách để phối hợp các cơ quan, các đơn vị tình nguyện để rà soát kiểm tra danh sách, nhu cầu chính đáng của công dân Phú Yên tại các tỉnh phía nam, qua đó lập kế hoạch đưa về sớm nhất; giao sở GT-VT tỉnh tham mưu thêm các phương tiện vận tải phù hợp để tăng chuyến, tăng số lượng.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch. Rà soát các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có khả năng thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; địa phương nào để xảy ra thiếu đói, hỗ trợ không kịp thời, thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Y tế Phú Yên tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm Covid-19 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Nhịn đói 2 ngày, cả nhà "đánh cược" đi bộ 20 km tìm đường về quê

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, sáng 2.8, tỉnh này ghi nhận thêm 29 bệnh nhân mắc Covid-19 đã điều trị khỏi, xuất viện; nâng số bệnh nhân đã xuất viện lên 733 ca. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận thêm 16 ca, nâng tổng số ca mắc là 1.438 ca.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.