Phú Yên: Người dân khổ sở vì bãi rác gặp sự cố

Đức Huy
Đức Huy
17/11/2021 11:53 GMT+7

Bãi rác thải của TX.Đông Hòa (Phú Yên) bị ô nhiễm nhưng chính quyền địa phương chậm xử lý, khiến người dân sống quanh khu vực này bức xúc.

Chậm khắc phục sự cố

Bãi rác thải của TX.Đông Hòa (Phú Yên) được xây dựng ở P.Hòa Xuân Tây cách khu dân cư KP.Nam Bình 1 chừng hơn 1 km đường chim bay. Trong thời gian gần đây, bãi rác này gặp sự cố nên khiến nước mưa tràn vào, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường

đức huy

Bà Trần Thị Liên, ở KP.Nam Bình 1, bức xúc: “Bãi rác của thị xã hoạt động từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, công tác xử lý rác thải tại bãi rác này chưa tốt nên đã gây ô nhiễm môi trường. Các hộ dân ở đây nhiều lần kiến nghị, nhưng công tác khắc phục vẫn chưa ổn”.

Theo ông Trần Trọng Quyền, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Đông Hòa, bãi rác của thị xã rộng khoảng 3 ha, được đưa vào hoạt động từ năm 2015 ở KP.Nam Bình 1, phạm vi thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt toàn địa bàn thị xã. Theo thiết kế, công suất vận hành của bãi rác này khoảng 12,4 tấn rác/ngày đêm, được thu gom và chôn lấp. Hiện bãi rác này tiếp nhận nguồn rác thải sinh hoạt tại 6 xã, phường trên địa bàn với khối lượng khoảng 60 tấn/ngày đêm. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, đến năm 2029 thì đóng cửa bãi rác này.

Nước ngập hết các bể xử lý

Chính quyền khẩn trương xây tường bao, xử lý mùi hôi, khắc phục ô nhiễm bãi rác

ĐỨC HUY

Cũng theo ông Trần Trọng Quyền, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác tại bãi rác công cộng của TX.Đông Hòa là “nước rỉ rác - bể thu gom - hồ sinh học - hồ lắng - tự thấm”, nhưng do các bể xử lý có dung tích nhỏ, cộng với lượng mưa lớn trong những ngày qua nên nước đã ngập hết các bể xử lý, dẫn đến hiệu quả xử lý không đảm bảo. Trong khi đó, khu hồ chứa cách xa nhà dân gần nhất chỉ khoảng 1 km theo đường chim bay.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND TX.Đông Hòa, cho biết từ ngày 2.11, UBND TX.Đông Hòa đã tạm dừng việc vận chuyển và tập kết rác thải sinh hoạt tại bãi rác của thị xã để tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường.

Theo đó, thị xã đã đổ cấp phối đá dăm trên bề mặt đường dẫn xung quanh các hố rác và triển khai nạo vét rãnh thoát nước mưa dài khoảng 190 m, không cho nước mưa từ sườn núi đổ vào bãi rác; đào rãnh thoát nước rỉ rác về cống thu sâu khoảng 1,5 m, dài gần 300 m. Thị xã cũng triển khai xây dựng tường rào chắn bao xung quanh bãi rác với chiều dài khoảng 200 m, cao 2 m để ngăn rác thải, nước thải ra ngoài.

“Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước giếng các hộ dân gần bãi rác để đưa đi xét nghiệm (hiện đang chờ kết quả)”, ông Tĩnh nói.

Còn theo ông Nguyễn Thái Hòa, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, ngày 9.11, Sở đã đi kiểm tra thực địa tại bãi rác công cộng của TX.Đông Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, UBND TX.Đông Hòa đang chỉ đạo xây tường rào bao quanh bãi rác, trám lấp các vị trí thoát nước từ bãi rác ra bên ngoài, xây dựng mương thoát nước mưa để tách nước mưa từ khu vực bên ngoài chảy vào bãi rác.

Ngoài khắc phục các sự cố ở bãi rác cũ, UBND TX.Đông Hòa cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng bãi rác mới. Theo đó, dự án bãi rác công cộng mới của TX.Đông Hòa có quy mô khoảng 9,8 ha, được đầu tư xây dựng tại thôn Phú Khê 1 (xã Hòa Xuân Đông) và KP.Bàn Nham Nam (P.Hòa Xuân Tây). Tổng kinh phí thực hiện dự án này khoảng 59 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 35 tỉ đồng, còn lại từ ngân sách thị xã. Giai đoạn 1, triển khai giải phóng mặt bằng, san nền khu đất. Giai đoạn 2, tiếp tục san gạt, xây dựng khu chôn lấp, xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác, mương thoát nước mưa, hệ thống đường nội bộ, điện chiếu sáng, trồng cây xanh… Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết, địa phương đang giải phóng mặt bằng và triển khai thi công.

"Mặc dù trong quá trình triển khai dự án bãi rác thải mới gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng địa phương đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022", ông Tĩnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.