Phú Yên: Phạt tù 2 bị cáo làm, lưu hành tiền giả

04/08/2023 13:23 GMT+7

Ngày 4.8, TAND tỉnh Phú Yên xét xử 2 bị cáo về tội "làm, lưu hành tiền giả" và "lưu hành tiền giả".

Bị cáo Trần Văn Duy (39 tuổi, ngụ Bắc Giang) bị xét xử sơ thẩm về tội "làm, lưu hành tiền giả" và bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ Hà Nội) bị xét xử về tội "lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, Duy là thợ chụp ảnh, nảy sinh ý định làm tiền giả, rồi sử dụng mua hàng trị giá thấp để lấy tiền thừa là tiền thật. Từ tháng 5.2022, Duy lên mạng internet tải hình ảnh các tờ tiền mệnh giá 500.000, 200.000, 100.000 và 5.000 đồng về máy tính.

Phú Yên: Phạt tù 2 bị cáo làm, lưu hành tiền giả - Ảnh 1.

Duy và Hiền tại phiên tòa

THẾ MINH

Do quen biết với Hiền, sau khi làm tiền giả, Duy rủ Hiền dùng tiền giả mệnh giá cao đi mua hàng để lấy tiền thừa là tiền thật.

Hiền hỏi Duy tiền giả ở đâu có, Duy nói nhặt được và bảo Hiền đừng quan tâm, Hiền đồng ý.

Từ tháng 5 - 12.2022, Duy, Hiền đến các tỉnh Đồng Tháp, Khánh Hòa và Phú Yên thuê khách sạn ở riêng mỗi người 1 phòng. Tại những nơi này, Duy sử dụng máy tính, máy in màu, giấy và in 18 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, sau đó dùng các thủ thuật để làm giống như thật, rồi đưa cho Hiền 16 tờ, Duy giữ 2 tờ, để cùng đi mua hàng.

Để tránh bị phát hiện, Duy hướng dẫn Hiền khi thanh toán đưa 1 tờ tiền giả 500.000 đồng và một số tờ tiền thật mệnh giá thấp đặt lên trên.

Trong đó, tại tỉnh Đồng Tháp, Duy làm 6 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng; tại Khánh Hòa, Duy làm 5 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi cả hai mang đi mua hàng. Tại tỉnh Phú Yên, Duy làm 7 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi đưa Hiền đi mua hàng nhưng bị phát hiện.

Sau khi xem xét lời khai và chứng cứ tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Duy 5 năm tù và phạt bổ sung 15 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Hiền 4 năm tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.