Phú Yên: Rủ bạn nhậu đánh người, cả nhóm cùng lãnh án tù

10/08/2023 19:08 GMT+7

Bực tức vì mâu thuẫn trong lúc nhậu, Đặng Ngọc Ái (ở Phú Yên) về nhà gọi điện rủ thêm 6 người bạn đến đánh anh Châu và anh Nhi.

Ngày 10.8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 7 bị cáo ở xã Hòa An và xã Hòa Thắng (H.Phú Hòa, Phú Yên) tội giết người.

Trong đó, bị cáo Đặng Ngọc Ái bị tuyên phạt 13 năm tù; Phạm Chí Tuấn và Nguyễn Ngọc Thuận cùng 8 năm tù; Nguyễn Đức Việt, Đoàn Quốc Tĩnh và Đoàn Quốc Trưởng (tất cả cùng 25 tuổi) 7 năm tù. Riêng bị cáo Lê Tiến Phát (22 tuổi) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Phú Yên: Ăn nhậu đánh người, 7 bị cáo lãnh án 57 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng, sáng 9.2.2021, nhóm bị cáo kể trên nhậu tại nhà Thuận. Trưa cùng ngày, Việt và Trưởng đi về, còn Ái đến nhà anh Đặng Ngọc Tưng ở xã Hòa An (H.Phú Hòa) nhậu. Trong lúc nhậu, Ái xưng hô mày tao với 2 người tên Châu, Nhi nên xảy ra cãi nhau. Được anh Tưng khuyên can nên Ái đi về.

Do còn bực tức nên khoảng 15 giờ ngày 9.2.2021, Ái quay lại nhà anh Tưng tiếp tục cãi nhau với các anh Châu, Nhi. Anh Tưng can ngăn nên Ái lại đi về. 

Sau đó, Ái gọi điện rủ cả nhóm xuống nhà mình, kể lại vụ việc nói trên thì cả nhóm thống nhất đến nhà anh Tưng đánh các anh Châu, Nhi.

Đến nơi, Trưởng, Phát, Tuấn đứng ở ngoài, còn Ái, Thuận, Việt, Tĩnh xông vào đánh các anh Châu, Nhi. Sau đó, cả nhóm và các anh Châu, Nhi lao vào hỗn chiến. 

Được nhiều người can ngăn nên cả nhóm mới dừng lại, anh Châu và anh Nhi được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định anh Châu bị thương tích tỷ lệ 34%, anh Nhi bị thương tích tỷ lệ 4%.

Các bị cáo đã bồi thường cho anh Châu 97 triệu đồng, anh Nhi 500.000 đồng. Anh Châu có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.