Phú Yên: Trang trọng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Điện

01/01/2024 14:52 GMT+7

Ngày 1.1, tại di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (mũi Đại Lãnh), nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng lễ chào cờ đầu năm và đón những vị khách du lịch đầu tiên trong năm 2024.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có lãnh đạo tỉnh Phú Yên, lãnh đạo lực lượng Hải quân Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; hàng nghìn người là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch.

Giai điệu hào hùng của bài Quốc ca vang lên tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, hướng ra vùng biển, vùng trời, hải đảo làm cho lễ chào cờ đầu tiên của năm mới linh thiêng, hùng tráng. Nhiều du khách khi tham gia sự kiện này cảm thấy đầy tự hào và mến yêu về cảnh sắc quê hương, đất nước.

Phú Yên: Trang trọng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Điện- Ảnh 1.

Những chùm bóng bay được thả lên trời với ước vọng năm mới bình an, thịnh vượng

TRẦN QUỚI

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết, lễ chào cờ đầu năm mới dương lịch ở Phú Yên được tổ chức thường niên. Hoạt động này có ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Phú Yên nói riêng, Tổ quốc Việt Nam nói chung ngày càng phát triển. Mũi Điện cũng là một danh thắng cấp quốc gia nên lễ chào cờ còn góp phần rất lớn để quảng bá và thu hút du khách đến với Phú Yên.

Chị Trần Thu Dung và con trai Tuấn Anh đến từ Hòn Đất (Kiên Giang) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến Phú Yên và rất háo hức tham quan điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S và hòa mình vào lễ chào cờ đầu năm mới. Cảm xúc linh thiêng, tự hào cuộn trào trong trái tim tôi. Mẹ con tôi cùng cầu chúc những điều may mắn và hạnh phúc nhất sẽ đến với gia đình và mọi người, quê hương và đất nước trong năm 2024".

Phú Yên: Trang trọng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Điện- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển với tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới.

TRẦN QUỚI

Cùng với lễ chào cờ đầu năm mới, Sở VH-TT-DL Phú Yên còn tổ chức đón và tặng quà cho những du khách đầu tiên đến với danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện. Tại đây, du khách trong nước và quốc tế tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm thời khắc đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, thăm Hải đăng Mũi Điện có tuổi đời trên 100 năm, kỳ vĩ nhất Việt Nam…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.