Phú Yên: Xác minh, xử lý vụ chở chui 11 người từ TP.HCM về địa phương

Đức Huy
Đức Huy
10/08/2021 20:15 GMT+7

Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ chở chui 11 người dân từ TP.HCM về Phú Yên.

Tối 10.8, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết công an thị xã đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ chở chui 11 người dân từ TP.HCM về Phú Yên.
Khoảng 15 giờ ngày 10.8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 do UBND tỉnh Phú Yên lập tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 4 người dân đi bộ qua chốt nên đã tiến hành xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển và yêu cầu khai báo y tế đối với những người này.
Tiếp đó, khoảng 16 giờ cùng ngày (10.8), cũng tại chốt này, lực lượng chức năng phát hiện 7 người dân đi bộ qua chốt nên cũng tiến hành xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển và yêu cầu khai báo y tế.
11 người này đã được xét nghiệm nhanh Covid-19, kết quả 10 người âm tính, còn ông T.V.D (40 tuổi, ở thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, TX.Đông Hòa) dương tính với Covid-19.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người này khai là vào chiều 9.8, nhóm 4 người đi cùng ô tô 78A - 072.21 và nhóm 7 người đi cùng xe ô tô 78A - 093.87 từ TP.HCM về Phú Yên với giá từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng/người.
Khi đến cách chốt kiểm dịch Covid-19 chừng 300 m thì tài xế của 2 ô tô yêu cầu 11 người xuống xe đi bộ qua chốt, sẽ có người đưa về nhà, còn tài xế lái xe đi đâu thì những người này không biết.
Kiểm tra giấy tờ, 10 người có giấy xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 với kết quả âm tính từ ngày 7 - 9.8. Riêng ông D. có giấy ra viện do Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10 TP.HCM cấp ngày 8.8. Ông D. nhập viện điều trị Covid-19 vào ngày 31.7.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay tỉnh này đã có 2.015 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.104 ca đã xuất viện, 18 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.