Phục hồi di tích nền móng nhà cũ thầy giáo dạy 3 anh em nhà Tây Sơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
07/11/2022 19:46 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến (thầy giáo dạy 3 anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) tại xã Nhơn Phúc.

Ngày 7.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến thuộc thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn, Bình Định.

Theo đó, khu đất quy hoạch rộng 15.100 m², cách trung tâm xã Nhơn Phúc khoảng 1 km về phía đông, tiếp cận thuận lợi với đường trục ĐT 636B bằng đường bê tông.

Trong đó, diện tích tu bổ, phục hồi di tích nền móng nhà cũ với diện tích bảo vệ 88 m², gồm: diện tích nền móng nhà cũ hiện trạng là 54 m² và lắp đặt hàng rào trang trí để tránh leo trèo, dẫm đạp lên di tích nền nhà.

Ngoài ra, trong dự án bảo vệ còn có các hạng mục như: cải tạo, sửa chữa khu Miếu thờ hiện trạng; tu bổ, phục hồi di tích giếng cổ, xây dựng chòi bát giác bảo vệ theo mô hình kiến trúc cổ truyền thống, mái ngói âm dương; xây dựng mới nhà tưởng niệm; xây dựng mới bia tích, sân tập kết hợp biểu diễn võ thuật ngoài trời, chòi nghỉ chân, khu vệ sinh chung để phục vụ cho khách đến tham quan, bãi đậu xe, trồng cây xanh tạo cảnh quan...

Lớp học võ tại nhà thầy giáo Trương Văn Hiến

tranh minh họa tại bảo tàng quang trung

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, việc quy hoạch, xây dựng Nhà tưởng niệm thầy Trương Văn Hiến nhằm tưởng nhớ công trạng của ông đã thực hiện hoài bão cứu đời giúp nước, đào tạo nên những anh hùng tiêu biểu của triều đại Tây Sơn bằng cách khai sáng cho một thế hệ về đạo làm người giữa thời ly loạn – học trò và con cái. Ông đã vâng lời theo tiếng gọi lịch sử, làm tướng tiên phong trong đội quân của nhân dân, đạp đổ ách thống trị thối nát, giữ cho quốc thái dân an; việc xây dựng bảo tồn và phát huy giá trị di tích giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu biết nhiều hơn về ông...

Tương truyền, Trương Văn Hiến là người Nghệ An, vì chạy loạn nên đã vào sinh sống tại vùng đất thuộc xã Nhơn Phúc ngày nay. Thầy giáo Trương Văn Hiến là người dạy cả văn lẫn võ cho 3 anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và một số tướng lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn. Con trai của ông là Trương Văn Đa cũng là tướng lĩnh nhà Tây Sơn, phò mã của Hoàng đế Nguyễn Nhạc.

Tại khu vực di tích Địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến ở thôn Thắng Công có ngôi miếu thờ thành hoàng làng được người dân xây dựng từ năm 1999.

Tháng 11.2020, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Nhà tưởng niệm thầy Trương Văn Hiến và giao cho UBND TX.An Nhơn làm chủ đầu tư. Dự kiến, công trình có tổng kinh phí đầu tư gần 17,2 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.