Phương Dung: Từng ký hợp đồng độc quyền với số tiền tương đương 333 lượng vàng

17/06/2023 07:32 GMT+7

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Phương Dung bồi hồi nhớ về thời hoàng kim khi được ký độc quyền với số tiền 'khủng'. Nữ danh ca còn tiết lộ chuyện cãi lời mẹ bỏ hát đi lấy chồng.

Phương Dung: Từng ký hợp đồng độc quyền với số tiền tương đương 333 lượng vàng - Ảnh 1.

Danh ca Phương Dung kể thời điểm 17 - 18 tuổi, bà đã mua được biệt thự, xe hơi cho gia đình

BTC

Danh ca Phương Dung chia sẻ bức ảnh bìa của cuốn băng Những đồi hoa sim được bà chụp vào khoảng năm 1963 khi đang ở độ tuổi 17, 18. Thời điểm đó, bà được người bác là giám đốc ký hợp đồng độc quyền với số tiền lớn một triệu đồng, tương đương 333 lượng vàng khi ấy. Điều kiện đặt ra là mỗi tháng bà phát hành 2 đĩa thu âm.

“Một triệu là tiền mua đứt (độc quyền), còn mỗi bài hát tôi thu âm được trả thù lao thêm 10.000 đồng, tương đương 220 triệu đồng ở thời điểm hiện tại”, nữ danh ca tiết lộ. Khách mời chia sẻ thêm khi nhận tiền, mẹ bà là người giữ hết. Sau đó mẹ Phương Dung mua một căn biệt thự ở đường Phạm Văn Hai với giá 1,8 triệu đồng và mua thêm xe và đất ở Vũng Tàu.

Phương Dung: Từng ký hợp đồng độc quyền với số tiền tương đương 333 lượng vàng - Ảnh 2.

Phương Dung được mệnh danh "Nhạn trắng Gò Công" khi thể hiện ca khúc Nỗi buồn gác trọ

BTC

Một trong những ca khúc nổi tiếng đưa tên tuổi sự nghiệp của nữ danh ca lên một tầm cao mới là Nỗi buồn gác trọ. Đây là ca khúc được phát hành năm 1961, sớm hơn hai năm so với bài Những đồi hoa sim. Đích thân nhạc sĩ Mạnh Phát đến nhà tập hát cho bà. “Tôi đem bài này đi hát ở các phòng trà, đại nhạc hội. Tôi xúc động và ngạc nhiên lắm bởi vì tôi hát rất bình thường. Tôi không hiểu sao mà khán giả lại yêu thích ca khúc này, đó là sự ngạc nhiên rất lớn”, nữ danh ca kể lại.

Và cũng chính từ tiếng vang của ca khúc Nỗi buồn gác trọ mà danh ca Phương Dung được thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà đặt cho một biệt danh "Nhạn trắng Gò Công".

Phương Dung: Từng ký hợp đồng độc quyền với số tiền tương đương 333 lượng vàng - Ảnh 3.

Danh ca Phương Dung từng cãi lời mẹ để đi theo tiếng gọi tình yêu

BTC

Năm 19 tuổi, Phương Dung là cô gái làm được điều mà ít ai làm được là đạt được đỉnh cao danh vọng cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, bà lại đột ngột quyết định dừng công việc biểu diễn đang lên như diều gặp gió để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

“Tôi trúng tiếng sét ái tình với anh, vừa gặp đã yêu. Nếu như chồng không bị gia đình tôi phản đối thì chắc cả hai chưa lấy nhau đâu. Tôi sẽ vẫn đi theo người tình âm nhạc một thời gian nữa. Bản thân tôi nghĩ, tôi còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền, đem tiền về cho mẹ, vậy mà tại sao khi tôi quen với người đó, người đó cũng yêu tôi mà tôi lại bị sự chống đối từ phía em tôi, chị tôi và mẹ tôi? Trong nhà, chỉ duy nhất ba tôi ủng hộ tôi”, nữ danh ca ngậm ngùi.

Phương Dung là một đứa con ngoan trong nhà. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, bà lại là người quyết liệt, mạnh mẽ. Nữ danh ca trải lòng: “Khi mẹ tôi phản đối, tôi nổi “khùng”. Tôi nói rằng: Nếu mà má không bằng lòng, thì con sẽ tự lập gia đình. Tôi thì nghĩ gia đình của người ta danh gia thế phiệt, tại sao người ta lại phải đi theo một đứa con gái 19 tuổi theo nghề hát như tôi. Anh phải thương tôi thật lòng”.

Phương Dung: Từng ký hợp đồng độc quyền với số tiền tương đương 333 lượng vàng - Ảnh 4.

Trong chương trình Đời nghệ sĩ lên sóng ngày 18.6 trên VTV9, danh ca Phương Dung gửi đến khán giả những ca khúc quen thuộc như Những ngày thơ mộng, Hai lối mộng, Hoa nở về đêm, Sầu tím thiệp hồng

BTC

Phương Dung nói ngay từ khi gặp chồng, bà đã cảm nhận được đây chính là người bạn đời của mình. “Mặc cho mẹ phản đối, tôi vẫn quyết định nghỉ hát để đi lấy chồng. Mãi đến mấy chục năm sau khi chứng kiến gia đình tôi sống hòa thuận, hạnh phúc, chồng tôi đối xử với mẹ tôi rất tôn trọng, lễ phép, bà mới nói: Má lầm rồi, má sai rồi”.

Sau khi lấy chồng, Phương Dung không còn biểu diễn trên các sân khấu nữa, nhưng bà thu âm rất nhiều băng đĩa. Con số phát hành lên tới 300 đĩa. Dù ở nhà lấy chồng sinh con nhưng thu nhập của nữ danh ca vẫn rất cao. Việc thu âm cũng giúp bà giữ gìn giọng hát ở thời vàng son.

Nói về lý do không đi biểu diễn ở các sân khấu, nữ danh ca chia sẻ: “Tôi không thể đi hát hàng đêm vì rất nhiều lý do, thứ nhất là giữ gìn danh tiếng cho gia đình bên chồng, vì công việc làm ăn của chồng và quan trọng là ông xã không muốn mang tiếng với mẹ tôi là “bắt vợ đi hát kiếm tiền”. Thành ra cuối tuần rảnh rỗi thì tôi đi thu âm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.