Phương Tây sát cánh giúp Ukraine, quân Nga gặp vấn đề tiếp tế

La Vi
La Vi
25/03/2022 19:30 GMT+7

Sau các cuộc họp hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra tại Brussels (Bỉ), giới lãnh đạo các nước phương Tây đã thông cam kết viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Mỹ và Anh cũng quyết định mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích tạo sức ép lên Nga.

Nhật Bản cũng tuyên bố mở rộng danh sách đóng băng tài sản thêm 25 cá nhân Nga đồng thời cũng cấm xuất khẩu sang 81 tổ chức của Nga và cho biết nước này sẽ tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga.

Một hầm trú ẩn tại TP. Kharkiv, Ukraine

reuters

Nhà Trắng cho biết cũng trong ngày 25.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm một thị trấn ở Ba Lan gần biên giới Ukraine.

Ông Biden đồng thời cũng sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda để “cảm ơn vì tất cả những gì Ba Lan đang làm” và thảo luận về phản ứng đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn đang diễn ra.

Ba Lan hiện là quốc gia đón nhiều người tị nạn nhất với hơn 2,1 triệu người trong tổng số hơn 3,6 triệu người tính đến hết ngày 24.3.

Chính phủ Mỹ hôm 24.3 đã thông báo nước này sẽ tiếp nhận khoảng 100.000 người tị nạn Ukraine, đồng thời cũng cam kết gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 1 tỉ USD.

Người dân xếp hàng đợi nhận viện trợ nhân đạo ở TP. Mariupol, Ukraine

reuters

Trong một nỗ lực hỗ trợ cho quân đội Ukraine, một quan chức Mỹ cấp cao cũng cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ cung cấp thêm các tên lửa chống hạm nhằm giúp nước này ngăn bước tiến của quân Nga từ phía nam.

Bộ quốc phòng Ukraine hôm 24.3 đăng tải một bức ảnh được cho là tàu đổ bộ Orsk đang bốc cháy ở cảng Berdyansk cách thành phố Mariupol khoảng 70km. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng và giới chức Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Theo Reuters, Nga vẫn đang tiếp tục pháo kích nhưng các đoàn xe bọc thép của nước này gần thủ đô Kyiv của Ukraine gần như vẫn ở yên trong nhiều tuần.

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã chịu thương vong nặng nề và gần cạn nguồn tiếp tế. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Colin Kahl, Nga cũng sắp hết các vũ khí dẫn đường. Với lượng vũ khí dẫn đường chính xác còn ít, các lực lượng Nga có nhiều khả năng phải dựa vào bom và đạn pháo thông thường.

Trong khi đó, TASS dẫn lời "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối Lệnh ngừng bắn cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn 5 quả tên lửa vào thành phố Yasinovataya ở Donetsk. Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.