Chiến sự Ukraine đến chiều 25.3: Ukraine giành lại khu vực phía đông thủ đô

Khánh An
Khánh An
25/03/2022 18:53 GMT+7

Báo cáo tình báo của Anh cho rằng lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều khu vực phía tây thủ đô Kyiv, trong khi có thông tin Nga gặp khó khăn về hậu cần.

Xe tăng của Ukraine ở thủ đô Kyiv vào ngày 24.3

afp

Tờ The Guardian ngày 25.3 đưa tin các lực lượng Ukraine đã giành lại những thị trấn và những vị trí phòng thủ ở phía tây Kyiv với khoảng cách lên đến 35 km từ thủ đô.

Báo cáo tình báo của Anh cho rằng lực lượng Nga đã lui lại, trong khi phía Ukraine tiếp tục nỗ lực đẩy lùi đối phương dọc trục tây bắc từ Kyiv đến sân bay Hostomel.

Thị trưởng Volodymyr Borysenko tại vùng Boryspol phía đông Kyiv cho hay 20.000 người dân đã rời khỏi khu vực, đáp ứng lời kêu gọi nhằm giúp lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy lùi quân Nga.

Phía Ukraine cũng đã giành lại một ngôi làng nằm giữa Boryspol và Brovary một ngày trước đó, và lẽ ra còn đẩy lùi lực lượng Nga hơn nữa nhưng đã tạm dừng nhằm tránh để người dân gặp nguy hiểm, ông cho biết.

Phương Tây sát cánh giúp Ukraine, Nga gặp vấn đề tiếp tế

Tại miền nam, Nga vẫn tiếp tục tìm cách kiểm soát Mykolaiv để tìm cách tiến về Odessa, nhưng tiến triển chậm do các vấn đề về hậu cần và sự kháng cự của Ukraine.

Người Nga tích trữ dược phẩm

Hãng tin RIA ngày 25.3 dẫn lại thông báo từ Cục Quản lý Y tế Liên bang Nga (Roszdravnadzor) cho biết tình trạng thiếu thuốc là do nhu cầu “ảo” và các nhà cung cấp thuốc hiện không thể bổ sung hàng hóa kịp thời.

Theo dữ liệu bán hàng do công ty phân tích DSM Group thu thập cho nhật báo Vedomosti (Nga) công bố ngày 24.3, người Nga đã đổ xô tích trữ thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ và thuốc tránh thai cùng các sản phẩm khác kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu.

Người Nga đã mua 270,5 triệu mặt hàng thuốc trị giá 98,6 tỉ rúp (1,04 tỉ USD) tại các hiệu thuốc từ ngày 28.2 đến 13.3. Trong khi đó vào tháng 1, người Nga mua 288 triệu mặt hàng tại các hiệu thuốc với giá 100 tỉ rúp.

Xem thêm: Dân đổ xô tích trữ dược phẩm, nhà chức trách Nga nói nhu cầu 'ảo'

Viện trợ Ukraine, cấm vận Nga

Sau một loạt hội nghị thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ), các lãnh đạo phương Tây đã cam kết viện trợ nhân đạo và quân sự thêm cho Ukraine. Các nước như Mỹ và Anh cũng quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt sang các mục tiêu mới để gây sức ép lên Nga.

LHQ kêu gọi tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Theo Reuters, Nhật Bản vào ngày 25.3 đã tuyên bố đóng băng tài sản của thêm 25 cá nhân Nga và cấm xuất khẩu sang 81 tổ chức của Nga, đồng thời cho biết Tokyo sẽ tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga. Trong khi đó, Úc thông báo cấm vận Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các thành viên trong gia đình ông, cùng 22 cá nhân người Nga khác.

Nhà Trắng cho biết cùng ngày 25.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến một thị trấn ở Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, để gặp các chuyên gia liên quan đến phản ứng tị nạn. Ông Biden cũng sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda để "cảm ơn ông ấy vì tất cả những gì người dân Ba Lan đang làm" và thảo luận về một phản ứng nhân đạo phối hợp.

Một quan chức Mỹ cấp cao cũng cho biết Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực hỗ trợ Ukraine bằng các tên lửa chống hạm có thể ảnh hưởng các hoạt động của Nga ở phía nam.

Nga gần cạn nguồn tiếp tế?

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã chịu thương vong nặng nề và gần cạn nguồn tiếp tế. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Colin Kahl, Nga cũng sắp hết các vũ khí dẫn đường. Với lượng vũ khí dẫn đường chính xác còn ít, các lực lượng Nga có nhiều khả năng phải dựa vào bom và đạn pháo.

Mỹ nói tên lửa 'chính xác' của Nga có tỷ lệ thất bại đến 60% ở Ukraine

Trong khi đó, TASS dẫn lời Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối Lệnh ngừng bắn cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn 5 quả tên lửa vào thành phố Yasinovataya ở Donetsk. Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Xem thêm: Nga cạn vũ khí dẫn đường?

Mỹ nói tên lửa Nga có tỷ lệ thất bại đến 60%

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đánh giá các vụ phóng tên lửa dẫn đường "có độ chính xác cao" của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine có tỷ lệ thất bại lên đến 60%. Thất bại trong các vụ phóng tên lửa có thể bao gồm bất cứ điều gì, từ sự cố phóng đến tên lửa không thể phát nổ khi va chạm.

Xem thêm: Mỹ: Tên lửa 'chính xác' của Nga phóng ở Ukraine có tỷ lệ thất bại đến 60%

Lầu Năm Góc tuần này đánh giá rằng Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa các loại kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. Họ không tiết lộ số tên lửa Nga trúng mục tiêu hay thất bại.

Tàu đổ bộ của Nga bị Ukraine đánh chìm ở biển Azov?

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Nga

Ukraine ngày 24.3 cho biết nước này đã phá hủy một tàu đổ bộ lớn của Nga tại cảng Berdiansk, đông nam Ukraine. Cảng này hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Một số hình ảnh cho thấy cột khói bốc lên từ một bến tàu và có tiếng nổ. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Xem thêm: Chiến sự ngày thứ 29: Ukraine nói phá hủy tàu đổ bộ Nga, S-300 bị trúng đạn

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.