Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

28/01/2024 08:49 GMT+7

Chung kết 1 của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' mang đến 4 tiết mục đi từ màu sắc hiện đại đến truyền thống. Phần treo người lộn ngược mạo hiểm của Phương Vy - Diệp Lâm Anh hay đoạn hát cải lương mượt mà của Hồng Nhung khiến khán giả thích thú.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 1.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa kết thúc phần chung kết 1

NSX

Tối 27.1, tập chung kết 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chính thức lên sóng. Vòng thi quan trọng chứng kiến màn cạnh tranh của đội MLee (gồm cô, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Phương Vy, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi, H'Hen Niê) và đội của Trang Pháp cùng các thành viên: Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh, Lan Ngọc, Nguyên Hà, Lynk Lee. Mỗi đội chia ra các nhóm lần lượt gồm 3, 5 và 7 thành viên để trình diễn đối đầu, giành vé ra mắt trong nhóm nhạc Đạp gió.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 2.

Diệp Lâm Anh, Phương Vy treo người lên xà ngang, lộn ngược táo bạo trên sân khấu

NSX

Trong tiết mục 3 thành viên, đội MLee trình diễn ca khúc Đầu đội trời, chân đạp đất với đội hình gồm MLee, Diệp Lâm Anh và Phương Vy. Bộ 3 tích cực tập luyện để mang đến một sự kết hợp hấp dẫn giữa giọng hát và vũ đạo. Trong đó, phần treo mình trên xà ngang và lộn ngược trở thành thử thách lớn với Phương Vy ở vòng này vì tư thế khó, nguy hiểm, thời gian tập luyện không nhiều. Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên thừa nhận cô rất lo lắng với phần treo ngược trên xà vì đầu gối mình đã chấn thương từ công diễn 3, bản thân cũng khá nặng ký nên phải cố gắng gánh hết cân nặng của mình trên thanh sắt đó.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trên sân khấu cùng đồng đội, Phương Vy lại cho thấy hình ảnh đầy máu lửa. Cô cùng MLee, Diệp Lâm Anh làm "rung chuyển" sân khấu với tạo hình gai góc, đầy gợi cảm và tự tin khoe giọng hát mạnh mẽ, dứt khoát cùng phần rap cực bắt tai. Nhóm cũng được dịp phô diễn phần vũ đạo sôi động, hút mắt. Đặc biệt, màn treo mình lộn ngược đầy táo bạo, mạo hiểm của Phương Vy và Diệp Lâm Anh khiến người xem một phen giật mình đồng thời không khỏi thán phục trước độ nhiệt huyết và lăn xả của họ.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 3.

Đội Trang Pháp giành chiến thắng ở phần trình diễn đội hình 3 thành viên

NSX

Ở nhóm Trang Pháp, cô cùng Thu Phương và Ninh Dương Lan Ngọc trình diễn ca khúc Ai cho tôi lương thiện. Thu Phương bày tỏ sự thích thú khi được hát và nói điều mình muốn qua một tác phẩm mới. Với ca khúc này, giọng ca gốc Hải Phòng muốn truyền tải thông điệp khi ta sống tử tế và lương thiện, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Bộ ba xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh đầy quyến rũ, lời hát như những lời tự sự đầy tự tin, vô tư được kết hợp cùng vũ đạo lôi cuốn, tạo nên màu sắc riêng của tiết mục từ đó khiến người xem khó rời mắt. Màn trình diễn này cũng giúp đội Trang Pháp giành chiến thắng trước tiết mục Đầu đội trời, chân đạp đất của nhóm MLee từ đó giành được một vị trí ra mắt trong nhóm Đạp gió.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 4.

Đội MLee trong màn trình diễn của đội hình 5 thành viên

NSX

Sau 2 tiết mục kể trên, MLee - Trang Pháp tiếp tục cạnh tranh ở đội hình nhóm 5 thành viên. Lần này, MLee cùng các đồng đội Diệu Nhi, Lệ Quyên, Hồng Nhung và H'Hen Niê trình diễn tiết mục mashup Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ. Tiết mục khiến người xem hào hứng và nhún nhảy khi theo dõi nhờ sân khấu được dàn dựng bắt mắt cùng phần âm nhạc vui nhộn, mang đậm màu sắc dân gian Nam bộ. 5 "chị đẹp" xuất hiện trong trang phục mang sắc hồng chủ đạo được lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống. Họ lần lượt khoe tiếng hát bằng giọng miền Nam ngọt lịm. Hồng Nhung khiến khán giả bất ngờ khi tự tin thể hiện câu cải lương mượt mà, duyên dáng trong khi các thành viên còn lại thể hiện tốt tinh thần vui tươi của bài hát.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 5.

Nguyên Hà trình diễn tự tin bên cạnh Mỹ Linh, Uyên Linh, Trang Pháp, Lynk Lee sau màn "hồi sinh" ngoạn mục ở công diễn 5

NSX

Ở tiết mục mashup Lý kéo chài - Mái đình làng biển, Trang Pháp trình diễn cùng Mỹ Linh, Uyên Linh, Nguyên Hà và Lynk Lee. Mỹ Linh khá thoải mái khi đã thuộc lời bài hát này tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn gặp phải khó khăn khi luyện tập vũ đạo. Trong khi đó, Uyên Linh thích thú với phần tập nhảy còn Lynk Lee và Nguyên Hà quyết tâm nhào lộn để tạo điểm nhấn cho tiết mục. Trong khi đó, Trang Pháp khiến cả đội lo lắng khi phải đảm đương vai trò đội trưởng, trình diễn ở cả ba tiết mục và đang gặp vấn đề ở chân. Màn trình diễn của 5 "chị đẹp" gây ấn tượng với phần giọng hát hòa quyện, thu hút cùng phần dàn dựng công phu, đẹp mắt. Họ càng trở nên hạnh phúc hơn khi vượt qua những khó khăn trong quá trình tập luyện để hoàn thành các động tác vũ đạo mong muốn.

Ở phần trình diễn đội hình 5 thành viên, nhóm MLee giành chiến thắng và chiếm được một vị trí ra mắt trong nhóm Đạp gió. Kết quả này cũng giúp hai đội "san bằng" tỉ số ở chung kết 1.

Phương Vy, Diệp Lâm Anh treo người mạo hiểm tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 6.

Đội Trang Pháp - MLee cạnh tranh nảy lửa ở chặng cuối của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

NSX

Trong phần chung kết 2, hai đội ứng cử viên quán quân sẽ cùng cạnh tranh ở tiết mục nhóm 7 thành viên, tiếp tục giành thêm vé gia nhập nhóm nhạc Đạp gió.

Đam mê chương trình Chị đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc tạm gác ước mơ du học

Nhóm nhạc Đạp gió chính là tên gọi dành cho đội hình giành chiến thắng tại chương trình (gồm 7 thành viên). Vị trí trưởng nhóm của nhóm này sẽ thuộc về "chị đẹp" có lượt bình chọn cao nhất trên ứng dụng mà chương trình đưa ra. 2 vị trí tiếp theo thuộc về 2 "chị đẹp" có điểm tích lũy cá nhân cao nhất trong cả 7 đêm công diễn. 4 vị trí còn lại trong đội hình ra mắt sẽ được quyết định bởi phần thi đấu nhóm ở chung kết 1 và chung kết 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.