Tạm giam nghi phạm ném 'bom xăng' vào cửa hàng xe máy gây thiệt hại gần 1,5 tỉ

Trần Cường
Trần Cường
11/09/2021 19:22 GMT+7

Nghe vợ kể chuyện bị chủ một cửa hàng xe máy cho người đến đe dọa đòi tiền, Huy đã ném "bom xăng" vào cửa hàng của chủ nợ khiến 50 xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.

Tối 11.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Huy (36 tuổi, trú P.Hùng Vương, TP.Phúc Yên) để làm rõ hành vi “hủy hoại tài sản”.

Kinh hoàng cảnh cháy 4 cửa hàng ở Vĩnh Phúc nghi bị ném “bom xăng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ Huy nợ tiền ông Ngô Minh Phương (49 tuổi; trú P.Hùng Vương, TP.Phúc Yên). Thấy vợ kể về việc gần đây ông Phương hay cho người đến nhà gặp và đe dọa để đòi tiền, Huy đã nảy sinh ý định đốt nhà ông Phương.
Sáng 1.9, Huy đi mua một khẩu súng nhựa màu đen và 5 chai xăng, mỗi chai 1,5 lít rồi mang về nhà.
Tại nhà, Huy đổ toàn bộ số xăng ra 5 túi ni lông, bỏ vào thùng nhựa đựng đá; chế 4 que củi buộc giẻ, tẩm xăng; dùng băng dính đen nguỵ trang cho khẩu súng nhựa giống súng thật, sau đó mang toàn bộ dụng cụ này cùng 1 con dao đi tìm nhà ông Phương.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 1.9, Huy đến trước cửa hàng mua bán xe máy Minh Anh trên phố Trần Hưng Đạo (P.Hùng Vương) do ông Phương làm chủ rồi châm lửa vào thùng chứa 5 túi xăng, ném vào cửa hàng.
Vụ hoả hoạn khiến cửa hàng của ông Phương, 1 cửa hàng âm thanh và 2 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, thiêu rụi nhiều tài sản.
Gây án xong, Huy đến trụ sở Công an TP.Phúc Yên tự thú.
Ngoài tài sản nhà dân, cửa hàng bị cháy lan, Công an TP.Phúc Yên xác định khoảng 50 chiếc xe máy trong cửa hàng của ông Phương bị cháy, ước tính giá trị thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.