Trung Quốc đưa hơn 100 hệ thống pháo tự hành đến gần biên giới Ấn Độ?

Khánh An
Khánh An
20/10/2021 11:30 GMT+7

Các nguồn tin cho hay Trung Quốc đưa nhiều pháo tự hành PCL-181 đến gần biên giới với Ấn Độ nhằm củng cố lực lượng trước mùa đông.

Hệ thống pháo PCL-181 của Trung Quốc

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 20.10 dẫn lời giới thạo tin cho hay Trung Quốc đã đưa hơn 100 hệ thống pháo tầm xa đến khu vực biên giới với Ấn Độ, trong bối cảnh 2 bên vẫn bế tắc về tranh chấp kéo dài ở khu vực này.

Theo đó, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đẩy mạnh phòng thủ nhằm chuẩn bị cho mùa đông trên dãy Himalaya và đáp trả việc Ấn Độ đưa 3 trung đoàn lựu pháo M777 đến dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

“PLA đã đưa hơn 100 hệ thống pháo PCL-181 hạng nhẹ lắp trên xe tải đến dọc biên giới với Ấn Độ, với tầm bắn gấp đôi so với M777. Diễn biến về đàm phán biên giới gần đây gợi nhắc PLA vẫn phải cảnh giác dù mùa đông đang đến”, theo một nguồn tin.

Quân đội Ấn Độ củng cố năng lực chiến đấu tại ranh giới với Trung Quốc

Trong bối cảnh chưa có giải pháp về tranh chấp ở biên giới và mùa đông đang đến, các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đang tích trữ đồ tiếp tế do khu vực này sẽ trở nên khó tiếp cận.

Đài CCTV hồi tháng 8 đưa tin pháo PCL-181 đã được điều động đến biên giới. Với trọng lượng chỉ 20 tấn, những khẩu pháo này có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự, với mỗi máy bay chở 2 khẩu và những đồ tiếp tế khác.

Vào tháng 4, CCTV đưa tin một lữ đoàn pháo PCL-191 đến khu vực ở Tân Cương có độ cao 5.200 m so với mực nước biển. PCL-191 có tầm bắn lên đến 500 km, vượt xa tầm bắn từ 40-72 km của PCL-181.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.