Mỹ xem xét cấm xuất khẩu cho hãng chip lớn nhất Trung Quốc

11/12/2021 16:53 GMT+7

Tuy nhiên, điều đáng nói là một số quan chức Bộ Thương mại Mỹ đang cố gắng ngăn chặn đề xuất này.

Theo Wall Street Journal đưa tin hôm 9.12, các quan chức Mỹ đang xem xét thảo luận về đề xuất của Bộ Quốc phòng trong tháng này, nhằm đóng lại các lỗ hổng quy định đã cho phép Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) mua công nghệ quan trọng của Mỹ.

Nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC đã bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách đen trong năm ngoái
Reuters

Năm ngoái, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc đã bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách đen, cấm hãng này tiếp cận thiết bị sản xuất tiên tiến từ các nhà cung cấp của Mỹ do cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc. SMIC tuyên bố bác bỏ cáo buộc này. Hiện công ty sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo mới của Wall Street Journal.

Trong những tháng tới, các quan chức Mỹ sẽ xem xét bổ sung thêm nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách pháp nhân của Bộ Thương mại và vào danh sách cấm đầu tư của Bộ Tài chính, Wall Street Journal cho biết thêm.

Hạ viện Mỹ hôm 8.12 thông qua luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc do lo ngại về sử dụng lao động cưỡng bức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.