Premier League: ‘Mùa sa thải’ chỉ mới bắt đầu

10/09/2022 07:37 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ vòng đấu đầu tiên, các HLV Thomas Tuchel (Chelsea) và Scott Parker (Bournemouth) đã mất ghế. Đây là lần đầu tiên trong hơn chục năm (kể từ mùa bóng 2008 - 2009), Premier League có 2 HLV bị sa thải sớm như vậy.

Con số này dĩ nhiên chưa dừng lại, bởi gần như chắc chắn sẽ còn nhiều HLV khác trở thành khán giả ở Premier League từ nay cho đến cuối năm. “Mùa sa thải” chỉ mới bắt đầu! Đầu tiên có vẻ hơi sốc khi Chelsea sa thải HLV Tuchel một cách quá nhanh, lạnh lùng và quyết đoán. Lại còn có vẻ mạo hiểm, khi người thế chỗ Tuchel chỉ là một Graham Potter chưa hề có danh hiệu gì, đến từ đội bóng nhỏ Brighton (và ngay bây giờ, Potter trở thành ứng cử viên sáng giá cho mục cá cược HLV tiếp theo sẽ bị sa thải). Nhưng, khi nhìn lại quá khứ gần, chúng ta dễ dàng nhận ra logic trong những vụ sa thải Tuchel và Parker.

Tân HLV Graham Potter thay cho Tuchel ở Chelsea

AFP

Trong 4 mùa bóng trọn vẹn gần đây nhất, có 27 vụ sa thải HLV giữa mùa ở Premier League. Chỉ có 4 trường hợp đội bóng rơi xuống vị trí thấp hơn so với lúc họ “thay tướng”. Mà thật ra, có đến 2 trong 4 trường hợp này là chuyện của một đội, trong cùng một mùa (Watford liên tục sa thải Xisco Munoz và Claudio Ranieri trong mùa bóng 2021 - 2022). Mùa trước, Leeds sa thải Marcelo Bielsa, thay bằng Jesse Marsch. Số liệu cho thấy Leeds của Marsch đứng thấp hơn 1 bậc so với Leeds của Bielsa. Kỳ thực, vấn đề ở đây là Marsch đã giúp Leeds trụ hạng thành công, kết thúc mùa bóng ở vị thứ 17/20. Trước đó, tuy Leeds đứng thứ 16/20 ở thời điểm sa thải Bielsa, nhưng nguy cơ rớt hạng rất lớn.

Graham Potter cần làm gì khi tiếp quản “ghế nóng” tại Chelsea?

Những vụ thay HLV và thay đổi cả thành tích theo chiều hướng tốt đẹp trong 4 mùa bóng vừa qua thì quá rõ ràng. Antonio Conte thay Nuno Espirito Santo và đưa Tottenham từ vị trí số 8 lên “top 4” trong mùa vừa qua. Thomas Tuchel thay Frank Lampard và đưa Chelsea từ vị trí số 9 lên “top 4”, lại còn vô địch Champions League trong mùa bóng 2020 - 2021. Carlo Ancelotti, Ralph Hasenhuttl, Nigel Pearson, Eddie Howe đều đưa Everton, Southampton, Watford, Newcastle ra khỏi nhóm rớt hạng.

Thông thường, “mùa sa thải HLV” ở Premier League là tháng 11, tính theo số lượng HLV mất ghế. Nhưng khi tính đến khác biệt về thành tích, thì những vụ thay HLV trong tháng 10 lại tốt đẹp hơn. Tóm lại, có thể cho rằng khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 là “đẹp” nhất để các đội ở Premier League thay HLV. Không khó hình dung: đó là lúc vẫn còn kịp cho những thay đổi lớn mang tính hệ thống, kịp chọn cầu thủ và đàm phán một cách nghiêm túc trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, HLV mới có đủ điều kiện để thể hiện dấu ấn của riêng mình.

Cũng cần lưu ý: đợt nghỉ để nhường lịch thi đấu cho các ĐTQG luôn được xem là chi tiết quan trọng, gắn với những vụ thay HLV (sẽ có 2 tuần để HLV mới chuẩn bị kỹ về chuyên môn). Năm nay, mùa bóng diễn ra sớm hơn vì World Cup 2022. “Mùa sa thải” có đến sớm hơn một tí so với thông lệ thì cũng dễ hiểu. Cuối tháng này (từ 18.9 - 1.10), Premier League sẽ tạm “hưu chiến”. Và đó có thể sẽ là lúc mà các đội đang lao đao nhộn nhịp thay HLV. Chờ đến tháng 12 cũng được. Nhưng nếu thay HLV sau cột mốc 1.1 hằng năm thì thường là quá trễ, rất khó cứu vãn tình tình. Tất nhiên, đây là cái nhìn tổng thể. Tuchel đến Chelsea khi mùa bóng đã bước qua nửa sau (tháng 1/2021), nhưng thành công của Tuchel là một hiện tượng, không có nhiều trường hợp tương tự.

Ngoại hạng Anh hoãn đấu để tôn kính Nữ hoàng

Chiều 9.9, Ban tổ chức Premier League (Ngoại hạng Anh) đã họp và thông qua quyết định hoãn vòng đấu thứ 7 diễn ra cuối tuần này nhằm thể hiện sự tôn kính Nữ hoàng Elizabeth II, người vừa qua đời, thọ 96 tuổi. Thông báo nêu rõ: “Đây là sự tôn trọng đối với người trị vì đất nước lâu dài nhất, là nguồn cảm hứng và để lại một di sản đáng kinh ngạc sau một cuộc đời cống hiến”.

Đây là quyết định riêng của Premier League đưa ra, sau khi chính phủ Anh công bố hướng dẫn: “Không có nghĩa vụ phải hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện và lịch thi đấu thể thao, hoặc đóng cửa các địa điểm giải trí trong thời gian diễn ra Quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II. Việc quyết định sẽ tùy thuộc vào các tổ chức riêng lẻ”. Dù vậy, chính phủ Anh cũng đồng thời đề nghị không nên tổ chức các sự kiện thể thao nào vào cuối tuần này hoặc nếu vẫn quyết định tiếp tục thì các sự kiện và giải đấu thể thao nên tổ chức một khoảng thời gian mặc niệm hoặc hát Quốc ca trước khi bắt đầu.

Ngoài ra, trong ngày diễn ra lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, chính phủ Anh cũng thông báo các tổ chức thể thao và sự kiện nên điều chỉnh lịch để khỏi bị trùng lắp. Tuy nhiên, thời điểm này (ngày 19.9) Premier League không có lịch đấu khi các cầu thủ trở về tập trung đội tuyển dịp FIFA Days nên không bị ảnh hưởng. Do đó, chỉ có vòng đấu thứ 7 vào cuối tuần này (trong đó có trận đại chiến hấp dẫn giữa Tottenham và Man.City) của Premier League bị hoãn, và ban tổ chức giải đấu này phải tìm giải pháp để tổ chức lại trong một thời gian thích hợp và sẽ được thông báo sau.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.