Qatar giảm giờ làm việc và học để tránh ùn tắc giao thông dịp World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/10/2022 13:52 GMT+7

Chủ nhà Qatar vừa thông báo rằng số lượng nhân viên chính phủ đi làm tại các văn phòng sẽ bị cắt giảm và giảm giờ học nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn trước giao thông và trong thời gian diễn ra World Cup 2022 .

Với hơn một triệu du khách dự kiến ​​trong thời gian diễn ra giải đấu từ ngày 20.11 - 18.12, Chính phủ Qatar đang lo lắng tình trạng ùn tắc giao thông trên các đường phố xung quanh 8 sân vận động phục vụ World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar đang làm mọi cách để có kỳ World Cup 2022 thành công

AFP

Các nhà chức trách lo ngại nhất về 2 tuần đầu tiên của giải đấu khi số lượng người hâm mộ nước ngoài cao nhất sẽ theo dõi 32 quốc gia tham dự.

Một người phát ngôn chính thức cho biết sau cuộc họp nội các của Qatar cho biết, chỉ có 20% nhân viên chính phủ sẽ làm việc trong các văn phòng từ ngày 1.11 - 19.12 và sẽ chỉ làm việc 4 giờ/ngày.

Từ ngày 1 - 17.11, giờ học sẽ giảm, chỉ mở cửa từ 7 giờ sáng đến giữa trưa, sau đó học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 18.11 - 22.12. Đường cao tốc Corniche chính dọc theo bờ biển của Doha sẽ đóng cửa đối với tất cả ô tô từ ngày 1.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.