QL14 qua Kon Tum ngập sâu, giao thông ách tắc

22/10/2022 21:37 GMT+7

Mưa trong nhiều giờ với cường độ lớn đã khiến QL14 (đoạn qua TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà, Kon Tum ) ngập sâu gần 1m, nhiều phương tiện lưu thông khó khăn, chết máy, giao thông ách tắc.

Tối 22.10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra mưa lớn. Mưa trong nhiều giờ với cường độ lớn đã khiến QL14 (đoạn qua TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà) ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông khó khăn, chết máy, giao thông ách tắc.

Ngập lụt xảy ra trên QL14

đức nhật

Theo người dân H.Đăk Hà, chiều tối cùng ngày trên địa bàn đã xảy cơn mưa lớn, lượng nước nhiều nơi đổ về khiến QL14 đoạn qua TT.Đăk Hà ngập sâu. Đoạn đường này là vùng trũng nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập cục bộ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo ghi nhận đoạn đường bị ngập nói trên dài khoảng gần 200m, sâu gần 1m. Nhiều xe máy của người dân bị chết máy, dắt bộ, các phương tiện khác lưu thông khó khăn, ùn tắc giao thông kéo dài hàng trăm mét.

Do đường ngập sâu, nhiều người dân phải điều khiển xe lên vỉa hè, làn đường ngược lại để tránh bị chết máy.

Nhiều xe máy đi qua khu vực trên bị tắt máy.

Đức Nhật

Theo ông Ka Pa Thành, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà, địa điểm này thường xuyên xảy ra ngập lụt. Đoạn đường ngập lụt nằm trên cầu bắc qua suối Đăk Ui. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do khi xây dựng QL14, đơn vị thi công đã thiết kế cống thoát nước nhỏ. Khi nước suối Đăk Ui dâng cao, nước không kịp thoát đã gây nên tình trạng ngập lụt.

Ngập lụt gây ùn tắc giao thông kéo dài hàng trăm mét.

đức nhật

Cũng theo ông Thành, QL14 do Bộ GTVT quản lý, do đó địa phương phải báo cáo tỉnh, Bộ rồi mới có phương án xử lý. Hiện địa phương đã báo cáo lên tỉnh về tình trạng trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.