Qualcomm hợp tác Microsoft phát triển chip cho ứng dụng metaverse

05/01/2022 17:41 GMT+7

Qualcomm hôm 4.1 cho biết đang làm việc với Microsoft về chip tùy chỉnh điều khiển kính thực tế tăng cường (AR) loại nhẹ, để cả người dùng và doanh nghiệp đều có thể dùng cho các ứng dụng metaverse, theo Reuters.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng ở Las Vegas (Mỹ), Giám đốc điều hành Qualcomm Cristiano Amon trong một cuộc họp báo cho biết hai công ty sẽ hợp tác để kết hợp các chip tùy chỉnh với phần mềm mà các nhà phát triển cần để tạo ra thế giới ảo, nơi mọi người có thể làm việc và giải trí.

Hiện cả Qualcomm và Microsoft đều chưa cho biết chi tiết về thời điểm bán chip và kính AR

Reuters

Ông Amon nói các thiết bị trong tương lai, đến từ sự hợp tác này, sẽ hoạt động với một sản phẩm phần mềm của Microsoft tên là Mesh, cho phép người dùng chiếu hình ảnh chân thực của chính họ vào kính của người dùng khác để có cảm giác như hai người đang ở trong cùng một căn phòng.

Phần cứng trong tương lai cũng sẽ sử dụng phần mềm của Qualcomm tên là Snapdragon Spaces, giúp thực hiện chức năng thực tế tăng cường cơ bản như lập bản đồ không gian vật lý để các đối tượng kỹ thuật số có thể phủ lên chúng và theo dõi tay (hand-tracking). Trong lĩnh vực nhận dạng cử chỉ và xử lý hình ảnh, hand-tracking là kỹ thuật có độ phân giải cao, được sử dụng để biết vị trí tay của người dùng, từ đó đại diện cho các đối tượng trong 3D. Người dùng có thể thao tác các đối tượng kỹ thuật số đó bằng cử chỉ tay.

Theo ông Amon, thiết bị thực tế tăng cường có thể đeo được sẽ tăng quy mô. Hiện cả Qualcomm và Microsoft đều không cho biết chi tiết về thời điểm bán chip và kính AR. “Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng và trao quyền cho những người khác làm việc cùng nhau để phát triển tương lai metaverse, một tương lai dựa trên niềm tin và sự đổi mới”, ông Rubén Caballero, Phó chủ tịch phụ trách thực tế hỗn hợp (mixed reality) tại Microsoft, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.