Quán bình dân ở Hà Nội bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng

06/07/2023 17:13 GMT+7

Lực lượng chức năng P.Phương Mai đang xác minh thông tin một quán ăn bình dân trên địa bàn bị khách hàng tố "chặt chém" suất cơm lá lốt với sườn giá 160.000 đồng.

Ngày 6.7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng một quán cơm bình dân ở ngõ 4 Phương Mai (P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội), khu vực cổng sau Bệnh viện Bạch Mai "chặt chém" người dân.

Hà Nội: Xác minh quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng - Ảnh 1.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung được chia sẻ, một phụ nữ khi vào ăn cơm trưa tại đây được chủ quán bán cho một suất cơm gồm: cơm trắng, 10 miếng sườn và 5 miếng chả cuốn và rau luộc. Sau khi ăn xong, người này ra thanh toán và giật mình khi phải trả 160.000 đồng.

Quán bình dân ở Hà Nội bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng

Bài viết sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số đều bày tỏ ý kiến bức xúc với cách bán hàng của chủ quán. Đáng chú ý, một số người cũng cho biết từng bị "chặt chém" khi ăn cơm tại đây.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, chị Lê Kiều A. (22 tuổi, trú tại Hà Nội), cho biết: 17 giờ ngày 4.7, chị vào Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người nhà. Sau đó ít phút, chị ra cổng bệnh viện rồi vào quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai ăn cơm.

Hà Nội: Xác minh quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng - Ảnh 2.

Suất cơm có giá 160.000 đồng

NVCC

"Tôi gọi suất cơm chả lá lốt với sườn thì nhân viên mang ra. Ăn xong, ông chủ ra báo suất cơm hết 160.000 đồng, khi ấy tôi tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi lại thì được họ giải thích rằng cơm bình thường là 100.000 đồng/suất, thêm sườn thì thêm 60.000 đồng nữa. Tuy nhiên, tôi không gọi thêm sườn", chị A. nói.

Do sợ đôi co không có lợi nên chị A. đã trả tiền, sau đó đăng bài lên 1 trang Facebook liên quan đến Hà Nội.

"Tôi thấy đồ ăn và chất lượng phục vụ cùng với không gian quá tầm thường so với mức giá mà tôi phải trả", chị A. bày tỏ và khẳng định quán cơm này cũng không có giá niêm yết.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay 6.7, một lãnh đạo UBND P.Phương Mai (Q.Đống Đa) cho biết, sáng cùng ngày chính quyền đã nhận được thông tin và đang cử lực lượng đến quán ăn kể trên để làm rõ sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.