Quan chức EU dự báo xung đột Ukraine kéo dài, kêu gọi EU xây dựng sức mạnh quân sự

La Vi
La Vi
02/06/2022 08:54 GMT+7

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã kêu gọi khối này chuyển mình thành một lực lượng quân sự lớn.

Trả lời phóng viên hôm 30.5, ông Borrell nói: "Những gì chúng ta học được từ cuộc xung đột Ukraine là thương mại, pháp quyền và một xã hội dân sự mạnh là chưa đủ. EU cũng nên trở thành một lực lượng quân sự nghiêm túc".

Ông kêu gọi các nước EU noi gương các thành viên NATO và tăng ngân sách quốc phòng.

Ông Josep Borrell tại cuộc họp báo về xung đột Nga-Ukraine ở Brussels, Bỉ

reuters

“Quốc phòng là một năng lực quốc gia. Chúng ta phải làm hơn nữa. Chúng ta phải tăng ngân sách quốc phòng theo một cách thức có phối hợp. Và dĩ nhiên đó không phải là chuyện dễ dàng", ông Borrells nhấn mạnh.

Vào đầu tháng 5, ông Borrell từng cho biết các nước EU đang cạn thiết bị quân sự vì trợ giúp cho Ukraine, và kêu gọi các nước thành viên củng cố năng lực quốc phòng.

Hôm 30.5 ông Borrell cũng tuyên bố Brussels muốn "làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga" ở Ukraine, nhưng không muốn đối đầu trực tiếp với Moscow.

Dự đoán về xung đột đang diễn ra tại Ukraine, ông Borrell cho rằng chiến sự có thể sẽ kéo dài, nhưng cuối cùng sẽ kết thúc bằng cuộc hòa đàm giữa Kyiv và Moscow, theo RT.

Cũng theo ông Borrell, nền kinh tế Nga đang chậm lại do các lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây, và việc gia tăng sức ép có thể giúp Kyiv có được vị thế mạnh hơn trong các cuộc hòa đàm tương lai với Moscow. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với dự đoán của ông Borrell.

Tuy nhiên, phát ngôn mới dường như thể hiện sự thay đổi quan điểm của ông Borrell. Vào tháng 4, nhà ngoại giao cao cấp này từng tuyên bố rằng cần ủng hộ Kyiv để "cuộc chiến này phải được giải quyết thắng lợi trên chiến trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.