Quan chức giám sát chương trình sản xuất tên lửa Đài Loan đột tử tại khách sạn

06/08/2022 15:50 GMT+7

Hôm 6.8, một quan chức được giao nhiệm vụ giám sát chương trình sản xuất các loại tên lửa của Đài Loan đã đột tử ở một khách sạn ở miền nam hòn đảo, trong lúc Trung Quốc tiếp tục tập trận rầm rộ quanh Đài Loan.

Một tên lửa do NCSIST phát triển và sản xuất

asian Military Review

Đài CNA đưa tin ông Âu Dương Lực Hành, Viện phó Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST), đã tử vong tại khách sạn trong chuyến công tác ở trấn Hằng Xuân thuộc huyện Bình Đông ở miền nam hòn đảo.

Website của Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn, trực thuộc chính quyền và chịu trách nhiệm sản xuất nhiều hệ thống vũ khí và công nghệ lưỡng dụng, đăng thông tin xác nhận ông Âu Dương đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở khách sạn vào sáng 6.8.

Quan chức giám sát chương trình sản xuất tên lửa Đài Loan đột tử tại khách sạn

“Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực”, theo viện này.

Ông Âu Dương mới tiếp nhận vị trí viện phó vào đầu năm và được giao nhiệm vụ giám sát quá trình sản xuất nhiều loại tên lửa khác nhau của Đài Loan.

Cái chết của ông Âu Dương xảy ra vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động tập trận xung quanh hòn đảo, mà theo giới quan sát là nhằm diễn tập phương án phong tỏa và tiến tới tiếp quản hòn đảo. Bắc Kinh đã diễn tập quân sự rầm rộ sau chuyến công du gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tân Hoa xã đưa tin Bắc Kinh đã phóng một số tên lửa qua lãnh thổ Đài Loan trong quá trình diễn tập. Tuy nhiên, Đài Bắc từ chối xác nhận hoặc bác bỏ hành trình bay của các tên lửa, viện dẫn quan ngại về tình báo.

Chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất tên lửa trong lúc đối mặt áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ phía Đài Loan.

Trung Quốc ngưng đối thoại quân sự với Mỹ, tiếp tục tập trận sau khi Chủ tịch Hạ viện Pelosi đến Đài Loan

Hôm 5.8, tại Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Mỹ ủng hộ duy trì hiện trạng tại eo biển Đài Loan và không cho phép Trung Quốc cô lập Đài Bắc.

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, bà Pelosi nhấn mạnh: “Họ (Trung Quốc) có lẽ muốn tìm cách ngăn chặn Đài Loan thăm viếng hoặc tham gia (sự kiện) ở những nơi khác, nhưng họ sẽ không thể cô lập được Đài Loan bằng cách ngăn chặn chúng tôi đến đấy. Chúng tôi duy trì những chuyến thăm cấp cao, các thượng nghị sĩ đến Đài Loan vào mùa xuân với sự tham gia của lưỡng đảng, những chuyến thăm nối tiếp nhau, và chúng tôi sẽ không cho phép họ cô lập Đài Loan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.