Quan chức Mỹ nêu khả năng gia tăng triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2024 17:51 GMT+7

Một quan chức Mỹ ngày 7.6 cho rằng Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên 'đang mở rộng và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân của họ với tốc độ chóng mặt'.

Ông Pranay Vaddi, quan chức hàng đầu về kiểm soát vũ khí của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cho hay Mỹ có thể phải triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm tới để ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác, theo Reuters.

Quan chức Mỹ nêu khả năng gia tăng triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược- Ảnh 1.

Ông Pranay Vaddi, quan chức hàng đầu về kiểm soát vũ khí của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, phát biểu tại một diễn đàn do Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Mỹ) tổ chức ngày 7.6

Chụp từ clip

"Nếu không có sự thay đổi về kho vũ khí của đối thủ, trong những năm tới chúng tôi có thể cần phải tăng từ số lượng được triển khai hiện tại. Chúng tôi cần chuẩn bị đầy đủ để thực thi nếu tổng thống đưa ra quyết định đó". Ông Vaddi phát biểu tại một diễn đàn do Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Mỹ) tổ chức ngày 7.6.

Mỹ đang tuân thủ giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai theo hiệp ước New START năm 2010 với Nga, dù Moscow đã "đình chỉ" tham gia hiệp ước này trong năm ngoái vì Mỹ hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Putin: ‘Không cần thiết’ phải sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột Ukraine

Ông Vaddi nêu khả năng như trên một năm sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu với Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí rằng không cần thiết phải tăng cường triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ để chống lại kho vũ khí của Nga và Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ vẫn cam kết tuân thủ các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân mà đã được thiết kế để hạn chế sự phổ biến vũ khí hạt nhân, theo ông Vaddi.

Tuy nhiên, ông Vaddi nói rằng Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên "đều đang mở rộng và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân của họ với tốc độ chóng mặt, cho thấy rất ít hoặc không quan tâm đến việc kiểm soát vũ khí".

Ông Vaddi còn nói rằng cả ba nước trên và Iran "đang ngày càng hợp tác và phối hợp với nhau theo những cách đi ngược lại hòa bình và ổn định, đe dọa Mỹ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi và làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các nước liên quan đối với phát ngôn của ông Vaddi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.