Quan chức Mỹ nói Trung Quốc là ‘thách thức hàng đầu’, lôi kéo châu Âu ủng hộ

Khánh An
Khánh An
19/09/2024 08:04 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell kêu gọi Mỹ củng cố trên mọi phương diện, khi cho rằng Trung Quốc là thách thức hàng đầu trong toàn bộ lịch sử Mỹ.

Quan chức Mỹ nói Trung Quốc là ‘thách thức hàng đầu’, lôi kéo châu Âu ủng hộ- Ảnh 1.

Ông Campbell là "kiến trúc sư" then chốt suốt 15 năm thúc đẩy Mỹ định hướng lại chính sách đối với châu Á

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 19.9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho rằng Trung Quốc là thách thức hàng đầu trong toàn bộ lịch sử Mỹ, đồng thời kêu gọi châu Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Ông Campbell (67 tuổi), "kiến trúc sư" then chốt suốt 15 năm thúc đẩy Mỹ định hướng lại chính sách đối với châu Á, còn kêu gọi Mỹ đầu tư nhiều hơn vào công nghệ hiện đại để cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

"Có một việc phải thừa nhận rằng đây là thách thức đáng kể nhất trong lịch sử của chúng ta", ông phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

"Thẳng thắn mà nói, Chiến tranh lạnh không là gì so với những thách thức đa diện mà Trung Quốc đặt ra. Đó không chỉ là một thách thức quân sự mà là trên mọi phương diện, ở nam bán cầu, ở công nghệ. Chúng ta cần tăng cường trên mọi phương diện", ông kêu gọi.

Mỹ-Trung Quốc có dịp tập trận chung hiếm thấy ở Brazil

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép với Trung Quốc về việc xuất khẩu công nghệ sang Nga, do các quan chức tại Washington cho rằng điều đó giúp Moscow tăng cường sản xuất quân sự phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc trên.

Ông Campbell cho rằng cần có nhiều sự ủng hộ hơn đối với các lệnh cấm vận của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc, một vấn đề mà ông cho biết đã nêu ra trong các chuyến thăm châu Âu.

Nhà ngoại giao cho biết hầu hết các đồng minh châu Âu đều chia sẻ mối quan ngại về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow, nhưng vẫn đang choáng váng vì "cú sốc lớn" khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

"Đối với nhiều quốc gia trong số này, việc kinh doanh với Trung Quốc đã là một vấn đề lớn trong 15 hoặc 20 năm", ông nói.

Trung Quốc chưa lập tức phản ứng sau những nhận định trên. Lời phát biểu cứng rắn của ông Campbell được đưa ra dù căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm bớt dưới thời Tổng thống Biden.

Ông Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã ủng hộ đối thoại với Trung Quốc ngay cả khi chính quyền của họ tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn, bao gồm lệnh cấm toàn diện xuất khẩu chip tiên tiến.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh năm ngoái giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại California (Mỹ), Bắc Kinh đã đồng ý với các yêu cầu chính của Mỹ về việc khôi phục liên lạc quân sự.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định cam kết phát triển quan hệ với Mỹ

Ông Campbell cho rằng chính quyền của Tổng thống Biden đã củng cố vị thế của Mỹ kể từ khi tiếp quản từ ông Trump, một phần là nhờ củng cố các liên minh.

"Bốn năm trước, quan điểm chung trên toàn cầu là Trung Quốc đã ăn mất bữa trưa của chúng ta, rằng họ sẽ vượt qua chúng ta về mặt kinh tế và thương mại, rằng chúng ta đang ở giữa một cuộc suy thoái nhanh chóng nào đó. Tôi không nghĩ đó còn là niềm tin chung hiện nay", theo ông Campbell.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.