Quan chức Mỹ-Trung đối thoại thẳng thắn, chuẩn bị cho Ngoại trưởng Blinken thăm Trung Quốc

13/12/2022 10:25 GMT+7

Đoàn quan chức cấp cao của Mỹ đã đến Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu năm sau.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách sự vụ Đông Á Daniel Kritenbrink và Giám đốc sự vụ Trung Quốc của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Laura Rosenberger đã đến Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong tại thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc trong ngày 11 và 12.12.

Theo Reuters, chuyến thăm nhằm tiếp nối cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước tại Indonesia hồi tháng 11 và nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken đến Trung Quốc vào đầu năm 2023.

Ngoại trưởng Antony Blinken gặp Ngoại trưởng Vương Nghị tại New York hồi tháng 9

Bộ Ngoại giao trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa tin hai bên đã có những trao đổi sâu sắc về việc thi hành đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được tại Indonesia, đồng thời thảo luận thúc đẩy tham vấn về các nguyên tắc dẫn dắt quan hệ song phương, xử lý các vấn đề nhạy cảm lớn như Đài Loan một cách thích hợp, tăng cường trao đổi mọi cấp và hợp tác trong một số lĩnh vực.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế thuộc quan tâm chung và đồng ý rằng cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn, sâu sắc và xây dựng, nhất trí duy trì liên lạc.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden nói với Reuters rằng các quan chức Mỹ nhấn mạnh cuộc cạnh tranh giữa hai nước không được phép leo thang thành xung đột. Các quan chức cũng thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, mối đe dọa của CHDCND Triều Tiên đối với an ninh khu vực và việc đưa các công dân Mỹ tại Trung Quốc về nước.

Điểm đến tiếp theo của hai quan chức Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.