Quân đội Israel đã ra 'chỉ thị Hannibal', đe dọa tính mạng con tin?

09/07/2024 16:08 GMT+7

Quân đội Israel được cho là đã kích hoạt "chỉ thị Hannibal" gây tranh cãi trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7.10.2023, biện pháp có nguy cơ gia tăng rủi ro cho tính mạng của các con tin của nước này.

Chỉ thị Hannibal, được đặt tên theo nhân vật tiến sĩ ăn thịt người trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng, được quân đội Israel lập ra vào thập niên 1980 nhằm ngăn chặn việc bắt cóc các binh sĩ bằng mọi cách cần thiết, ngay cả khi hành động đó gây thiệt hại tính mạng của con tin là dân thường, theo trang The Independent ngày 8.7.

Chính sách này từng bị cho là gây ra những vụ việc gây tranh cãi như bắn phá bừa bãi hoặc sử dụng bạo lực quá mức và đã chính thức bị hủy bỏ từ năm 2016.

Quân đội Israel thừa nhận sai sót trong cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10

Tuy nhiên, nó một lần nữa được kích hoạt lại tại 3 căn cứ quân sự của Israel trong vụ tấn công của Hamas hồi năm ngoái, theo báo Haaretz dẫn lời kể của các sĩ quan và binh sĩ.

Theo cuộc điều tra của tờ báo, khi cuộc tấn công xảy ra, quân đội Israel ra lệnh không được để cho bất cứ một chiếc xe nào có thể quay trở về Gaza.

Lời kể của các sĩ quan cho thấy "chỉ thị Hannibal" được áp dụng rộng rãi, bắt đầu vào lúc 7 giờ 18 ngày 7.10.2023, ngay sau khi loạt rốc két đầu tiên được phóng về Israel.

Quân đội Israel đã ra 'chỉ thị Hannibal', đe dọa tính mạng con tin?- Ảnh 1.

Xe chở binh sĩ và phóng viên của Israel tại miền nam Gaza ngày 3.7

AFP

Các sở chỉ huy ban bố chỉ thị Hannibal tại cửa khẩu Erez và điều động một máy bay tấn công không người lái Zik sau khi một chốt quan sát tại Yiftah báo cáo một vụ bắt cóc tại cửa khẩu Erez.

Chỉ thị cũng được triển khai tại căn cứ quân sự Re'im và tiền đồn Nahal Oz.

Vào lúc 11 giờ 22, quân đội ban bố một chỉ thị khác nói rằng không được để cho bất kỳ chiếc xe nào quay lại Gaza, dù biết rằng những phương tiện đó có thể chở theo binh sĩ hoặc dân thường bị bắt cóc.

Haaretz không thể xác nhận có hay không và số lượng binh sĩ cùng dân thường Israel bị quân đội tấn công theo chỉ thị Hannibal nhưng dữ liệu thu thập được cho thấy nhiều người bị bắt cóc đã chịu nguy cơ hứng đạn từ binh sĩ Israel bắn, ngay cả khi họ không phải là mục tiêu. Haaretz cho rằng quân đội đã đưa ra những quyết định dựa trên thông tin hạn chế và chưa xác minh.

Theo Haaretz, việc thực hiện biện pháp trên không ngăn được việc bắt cóc 7 người, vụ sát hại 15 người quan sát và 38 binh sĩ.

Một nguồn tin thuộc Bộ Chỉ huy miền nam Israel nói rằng không có trường hợp nào quân đội biết xe chở người bắt cóc nhưng vẫn tấn công, "nhưng bạn không thể thật sự biết liệu có người nào như thế trên xe hay không". "Tôi không thể nói có chỉ thị rõ ràng hay không, nhưng mọi người hiểu ý nghĩa của việc không để bất cứ chiếc xe nào quay lại Gaza", nguồn tin nói.

Vào buổi tối, chuẩn tướng Barak Hiram, chỉ huy sư đoàn 99, ra lệnh cho một chiếc xe tăng bắn vào một ngôi nhà tại Kibbutz Be'eri, nơi các tay súng Hamas đang giữ 14 con tin Israel. Chỉ có một người trong đó sống sót.

Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 6 cho thấy quân đội Israel đã gây ra cái chết của ít nhất 14 công dân nước này trong ngày 7.10. Một người phát ngôn của quân đội cho biết đang điều tra và sẽ công bố thông tin một cách minh bạch.

Hamas bị cáo buộc sát hại 1.139 binh sĩ và dân thường Israel trong ngày 7.10, bắt hơn 250 con tin. Cuộc tấn công đáp trả của Israel đến nay đã khiến gần 38.000 người tại Gaza thiệt mạng, theo công bố của phía Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.