Quan hệ Nga-Anh 'khó tệ hơn được nữa' sau vụ trục xuất 6 nhà ngoại giao

Quan hệ Nga-Anh 'khó tệ hơn được nữa' sau vụ trục xuất 6 nhà ngoại giao

Hồ Hiền
Hồ Hiền
15/09/2024 04:29 GMT+7

Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết hôm 13.9 nói rằng họ đã thu hồi tư cách công nhận của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow sau khi cáo buộc họ làm gián điệp và phá hoại, cho thấy sự tức giận của Điện Kremlin trước những gì họ coi là vai trò quan trọng của London trong việc giúp đỡ Ukraine.

Nga vào hôm 13.9 thông báo đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc hoạt động gián điệp.

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) của Nga hôm 13.9 cho biết đã thu hồi chứng nhận tư cách của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow sau khi cáo buộc họ hoạt động gián điệp và phá hoại.

Đài truyền hình nhà nước Nga đã nêu tên và đăng hình ảnh các nhà ngoại giao này.

Động thái này dường như là phản ứng của Điện Kremlin trước sự ủng hộ mà London dành cho Kyiv.

Việc trục xuất diễn ra trước cuộc hội đàm tại Washington giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các đồng minh phương Tây dự kiến sẽ thảo luận về việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo vào hôm 12.9 rằng diễn biến này sẽ làm thay đổi quy mô của cuộc xung đột và đồng nghĩa với việc phương Tây sẽ trực tiếp giao chiến với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 13.9 rằng việc trục xuất các nhà ngoại giao không phải nhằm cắt đứt quan hệ với London.

Quan hệ Nga-Anh 'khó tệ hơn được nữa' sau vụ trục xuất 6 nhà ngoại giao- Ảnh 1.

6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc hoạt động gián điệp

Ảnh: Reuters

Ông James Nixey, Giám đốc chương trình Nga và Á-Âu của Chatham House, nói: "Rõ ràng là mối quan hệ giữa Anh và Nga khó có thể tệ hơn được nữa...". Tuy nhiên, chuyên gia James Nixey nhận định rằng hai cường quốc dường như đang tiến gần hơn đến việc cắt đứt quan hệ. "Chúng ta vẫn chưa đến mức đó, nhưng với tôi, có vẻ như Vương quốc Anh đã và luôn ở một mức độ nào đó đã khiến Nga đặc biệt bực bội", chuyên gia cho biết.

Tờ báo Izvestia trích dẫn lời FSB cho biết các nhà ngoại giao Anh đã tuyển dụng thanh thiếu niên Nga, tổ chức những hành động được cho là có tính khiêu khích và tổ chức các cuộc gặp tại nơi ở của đại sứ Anh tại Moscow với các nhân vật đối lập.

FSB cho biết cơ quan này coi hoạt động của các nhà ngoại giao bị trục xuất là "đe dọa đến an ninh của Nga".

Anh đã ngay lập tức chỉ trích quyết định của Nga đối với các nhà ngoại giao của Anh, và cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.