Quan hệ thương mại nội vùng ASEAN hơn cả EU

09/03/2016 10:51 GMT+7

Tổng kim ngạch thương mại giữa các thành viên ASEAN có thể thấp hơn so với các khu vực khác nhưng những mối liên hệ kinh doanh đan xen bên trong khối có mật độ dày hơn hẳn.

Tổng kim ngạch thương mại giữa các thành viên ASEAN có thể thấp hơn so với các khu vực khác nhưng những mối liên hệ kinh doanh đan xen bên trong khối có mật độ dày hơn hẳn.

Trên thực tế, sự liên hệ giữa các nước ASEAN cao gấp 73,5% so với EU, tờ The Business Times ngày 8.3 dẫn công bố mới nhất về Chỉ số cường độ thương mại nội vùng (TII) cho hay.
Dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ tiền tệ quốc tế, TII của ASEAN là 3,54 vào năm 2014, so với 2,04 của EU, trong khi khu vực đồng euro còn thấp hơn nữa, chỉ có 1,99.
Theo giới quan sát, một phần lý do là các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ và EU đều đang ảm đạm nên ASEAN tập trung đẩy mạnh mạng lưới sản xuất nội khối cũng như trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các thành viên.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị giới hoạch định chính sách ASEAN cần tập trung nâng cao TII hơn nữa bởi đây là một trong những chìa khóa để giúp nâng cao hiệu quả và sự thành công của thị trường chung Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), theo The Business Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.