Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới

23/02/2023 16:28 GMT+7

Sáng 23.2, tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT-TT các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 7 nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Buổi gặp mặt do Quân khu 7 tổ chức là dịp để tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Như Trúc báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2022

ĐỘC LẬP

Phối hợp chặt chẽ trong tình hình mới

Báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết, các cơ quan báo chí trong năm 2022 đã có hàng trăm tin, bài, hình ảnh đăng tải trên số báo hàng ngày và các chuyên trang, chuyên mục. 

Nhiều cơ quan báo chí tăng thời lượng tuyên truyền kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác "chống dịch, cứu dân" và các hoạt động khác của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên địa bàn.

Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới - Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể Báo Thanh Niên vì có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2022. Trong ảnh: Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn đại diện nhận bằng khen

ĐỘC LẬP

Nhắc đến đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tình hình mới, đại tá Nguyễn Như Trúc thông tin, trong mùa dịch Covid-19, Báo Thanh Niên là kênh truyền thông uy tín, chất lượng, nhanh nhạy và sâu sắc về công tác phòng dịch.

Báo Thanh Niên còn là cầu nối để các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tinh thần cho lực lượng Quân khu 7 trên mặt trận chống dịch (gồm 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác).

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2022.

Trong đó, Báo Thanh Niên nhận 1 bằng khen tập thể và 1 bằng khen cá nhân (là phóng viên Nguyễn Độc Lập).

Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

ĐỘC LẬP

Dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu lực lượng vũ trang

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn mà ngành tuyên giáo, báo chí đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới - Ảnh 4.

Trung tướng Trần Hoài Trung tại buổi gặp mặt

ĐỘC LẬP

"Điểm nổi bật nhất là lòng tin của xã hội được củng cố và tăng cường, dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh.

Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh trong năm 2023, cần tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng.

Quân khu 7 tăng cường phối hợp ngành tuyên giáo, báo chí trong tình hình mới - Ảnh 6.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, thông tin

ĐỘC LẬP

Quân khu 7 trực thuộc Bộ Quốc phòng, là 1 trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân khu 7 hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội bảo vệ vùng Đông Nam bộ mở rộng, gồm các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An.

Tư lệnh Quân khu 7 hiện nay là trung tướng Nguyễn Trường Thắng.

Năm 2022, Quân khu 7 đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tiêu biểu như: hoàn thành 267 km đường tuần tra biên giới, đang tiếp tục triển khai xây dựng 34 km. 

63/65 chốt quân dân biên giới đã được nâng cấp, kiên cố hóa. 41 điểm dân cư liền kề đồn biên phòng, trạm, chốt quân dân biên giới, với 375 căn nhà được xây dựng.

9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7 đầu tư 2.654 tỉ đồng cho lĩnh vực quốc phòng...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.